Chủ nhật, 11/05/2025, 01:47[GMT+7]

Tổ chức công đoàn tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Thứ 2, 24/08/2015 | 09:07:42
1,079 lượt xem
Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Nhận thức rõ điều này, tổ chức công đoàn Thái Bình luôn coi việc chăm lo cho con công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, qua đó vừa chung vai gánh vác trách nhiệm xã hội, vừa góp phần động viên CNVCLĐ yên tâm công tác, phấn đấu.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh hỏi thăm hoàn cảnh mẹ con em Nguyễn Phương Thảo.

Hàng năm, các cấp công đoàn Thái Bình từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì con em CNVCLĐ. 5 năm qua, ban nữ công các cấp đã tham mưu cho công đoàn và Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng thăm và tặng quà 1.524 lượt con CNVCLĐ bị nhiễm chất độc hóa học, tàn tật không tự phục vụ bản thân và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp tết Nguyên đán; tặng quà 23.567 lượt thiếu niên, nhi đồng và 55 nhà trẻ, mẫu giáo nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu với số tiền hàng tỷ đồng. Dịp khai giảng năm học mới, trong 5 năm, hệ thống công đoàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng 86.419 lượt học sinh con CNVCLĐ học giỏi và vượt khó học giỏi. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu cho Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam và Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng trao tặng 1.500 cặp phao cứu sinh, 60 suất học bổng có tổng trị giá 30 triệu đồng và 9.000 quyển vở cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi vùng sông nước.

Qua từng năm, công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em là con CNVCLĐ ngày càng được tăng cường. Số tiền Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng các cháu nhiễm chất độc hóa học, tàn tật không tự phục vụ bản thân và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp tết Nguyên đán, số tiền tặng quà các nhà trẻ, mẫu giáo dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 không ngừng tăng. Từ 53,6 triệu đồng năm 2013 đến năm 2014 là 75,6 triệu đồng và năm 2015 tăng lên trên 150 triệu đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2015, các cấp công đoàn đã tặng quà động viên 22.114 học sinh giỏi và vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 3,3 tỷ đồng (con số tương ứng năm 2013 là 16.012 em và 2,6 tỷ đồng; năm 2014 là 19.172 em và gần 3 tỷ đồng).

Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương 105 học sinh con cán bộ, CNVCLĐ toàn tỉnh vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Một trong những học sinh được khen thưởng tại buổi gặp mặt là em Nguyễn Phương Thảo (Trường Tiểu học Vũ Lăng, Tiền Hải). Trong hoàn cảnh bố mất sớm, bản thân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học song em luôn cố gắng học giỏi, em đã đạt giải nhì cấp huyện môn giải toán trên mạng internet hai năm liền. Chị Nguyễn Thị Định, giáo viên Trường Tiểu học Vũ Lăng mẹ em tâm sự: “Tôi luôn cảm ơn sự quan tâm tận tình của liên đoàn lao động các cấp dành cho mẹ con tôi. Đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn để mẹ con tôi cùng nhau cố gắng khắc phục khó khăn. Tôi luôn lấy đó để khích lệ cháu phấn đấu học tập, không phụ sự quan tâm của mọi người”. Chị Tô Thị Nhài, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để chăm lo thường xuyên cho con CNVCLĐ, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn như em Thảo song còn hạn chế do thiếu kinh phí. Chúng tôi rất mong được sự chung tay giúp sức từ các cấp, các ngành cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm… để hoạt động chăm lo cho trẻ em đạt hiệu quả cao hơn”.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng để duy trì, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo cho con CNVCLĐ, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để tạo sân chơi thật sự vui vẻ, bổ ích cho các em.

Mai Hiền

  • Từ khóa