Thứ 6, 13/06/2025, 23:30[GMT+7]

Tích cực, chủ động thực hiện quyền và trách nhiệm theo Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thứ 2, 21/03/2016 | 09:38:57
784 lượt xem
Nhân dịp Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ (ATVSLÐ - PCCN) lần thứ 18 (từ ngày 20 - 26/3) với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực, chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Công Nhan, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác bảo đảm ATVSLÐ - PCCN thời gian qua và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai

Kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ tại Công ty TNHH May mặc Vina Kangaroo (xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải).

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số thông tin đáng chú ý về công tác bảo đảm ATVSLĐ - PCCN trong năm 2015?

 

Đồng chí Bùi Công Nhan: Năm 2015, toàn tỉnh đã xảy ra 89 vụ tai nạn lao động, làm 9 người chết, 95 người bị tai nạn lao động, trong đó 17 người bị thương nặng. So với năm 2014, số vụ tai nạn lao động tăng 33 vụ. Trong năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ cháy, làm chết 1 người, không có người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 2,851 tỷ đồng. Không xảy ra vụ nổ. So với năm 2014, số vụ cháy tăng 4 vụ, tăng 1 người chết, không có người bị thương, thiệt hại về tài sản tăng 1,7 tỷ đồng.

 

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết một số vụ tai nạn điển hình về mất an toàn lao động và cháy trong năm qua?

 

Đồng chí Bùi Công Nhan: Đối với tai nạn lao động, ngày 5/5/2015, tại phân xưởng luyện thép phế liệu Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam, một công nhân lái máy cầu trục đã đi nhờ qua cầu trục của một công nhân khác để vào cabin máy cầu trục của mình để làm việc. Trong khi đang trèo lên cầu thang từ nóc cabin vào trong cabin máy cầu trục của mình thì bị trượt chân rơi xuống đất và chết sau một ngày điều trị tại bệnh viện. Hay như vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 27/12/2015 tại tổ chiết xuất thuộc Công ty Cổ phần Thương mại dược vật tư y tế Khải Hà, một công nhân trong khi điều khiển xe nâng di chuyển đến đoạn dốc, do bị mất trọng tâm xe nên xe nâng bị nghiêng, đổ và đè vào người gây chấn thương nặng và chết sau 2 giờ xảy ra tai nạn.

 

Về vụ cháy điển hình: hồi 14 giờ 40 phút ngày 11/4/2015 tại Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tuấn Lộc (thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) xảy ra chập điện dẫn đến cháy. Khi xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bố trí 3 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hưng Yên chi viện, triển khai đội hình chữa cháy. Đến 20 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 500 triệu đồng.

 

Phóng viên: Để chuẩn bị cho Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN năm nay, Ban Chỉ đạo tỉnh có những hoạt động cụ thể gì, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Bùi Công Nhan: Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN trung ương, các hoạt động của Tuần lễ diễn ra trong tỉnh phải bảo đảm yêu cầu gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả, hướng đến cơ sở, doanh nghiệp và người lao động.

 

Trước, trong và sau Tuần lễ, tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác ATVSLĐ - PCCN, đặc biệt chú trọng tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động và doanh nghiệp trong việc đảm bảo ATVSLĐ - PCCN; treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Tuần lễ trên các đường phố chính của tỉnh, huyện, thành phố, trục đường vào các khu, cụm công nghiệp và làng nghề, cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật bảo đảm ATVSLĐ - PCCN, huấn luyện về ATVSLĐ - PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ - PCCN.

 

Sau Tuần lễ, các ngành, các địa phương chỉ đạo sâu sát hơn đến tất cả các doanh nghiệp, người lao động, góp phần nâng cao ý thức cho mọi người bởi công tác ATVSLĐ - PCCN cần được thực hiện trong cả năm chứ không phải chỉ trong một tuần lễ.

 

Phóng viên: Năm 2015, cả số vụ tai nạn lao động và số vụ cháy đều tăng so với năm 2014. Để giảm thiểu tình trạng trên, Ban Chỉ đạo tỉnh đã có giải pháp gì?

 

Đồng chí Bùi Công Nhan: Có rất nhiều giải pháp nhưng việc đầu tiên là cần nâng cao ý thức của người sử dụng lao động, người lao động trong việc tuân thủ các quy định, quy chuẩn về ATVSLĐ - PCCN. Muốn làm được điều đó, trước hết cần triển khai tốt công tác huấn luyện.

 

Người sử dụng lao động cần được đào tạo qua các khóa huấn luyện để hiểu các quy định xung quanh công tác ATVSLĐ - PCCN; tổ chức được bộ phận chuyên làm công tác ATVSLĐ - PCCN; tuyên truyền, giáo dục người lao động tuân thủ các quy định về ATVSLĐ - PCCN, sử dụng các dụng cụ, phương tiện bảo hộ lao động để bảo đảm an toàn cho chính họ, sau đó là bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp bởi bất kỳ vụ tai nạn lao động nào xảy ra đều gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp, cho người lao động và gia đình họ. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm ATVSLĐ - PCCN.

 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Nguyễn Cường (thực hiện)

  • Từ khóa