Thứ 2, 17/06/2024, 16:01[GMT+7]

Biến thể Omicron sẽ lây lan nhanh hơn tại Mỹ trong mùa đông này

Thứ 6, 17/12/2021 | 14:45:09
1,338 lượt xem
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời cảnh báo trên sau cuộc họp thảo luận về tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ trong ngày 16/12.

Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại quảng trường Thời đại, New York ngày 13/12.

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 "sẽ bắt đầu lây lan nhanh hơn nhiều tại Mỹ". Ông Biden hối thúc người dân nhanh chóng đi tiêm vaccine COVID-19 hoặc tiêm mũi vaccine tăng cường.

Sau khi tiếp nhận các thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, vaccine vẫn là thứ duy nhất hiện nay bảo vệ người dân trước nguy cơ mắc COVID-19 và đã đến lúc mọi người nên tiêm mũi nhắc lại và làm như vậy càng nhanh càng tốt.

Ông cũng khuyến cáo, những người chưa tiêm phòng sẽ phải đối mặt với một mùa đông có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra thông điệp trên sau một cuộc họp thảo luận tình hình dịch bệnh. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của mũi vaccine tăng cường cũng như mũi vaccine đầu tiên đối với những người chưa tiêm chủng.

Biến thể Omicron sẽ lây lan nhanh hơn tại Mỹ trong mùa đông này - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Trước đó cùng ngày, Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, chính quyền Mỹ không có kế hoạch thực hiện các biện pháp siết chặt cụ thể vào thời điểm này và trọng tâm của cuộc chiến chống dịch COVID-19 là tăng cường tiêm vaccine. Bà khẳng định, các công cụ phòng chống dịch hiện hành đang phát huy hiệu quả và nhà chức trách Mỹ sẽ tiếp tục hối thúc người dân tiêm vaccine mũi tăng cường cũng như nâng cao tỷ lệ tiêm chủng.

Theo thống kê của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 trên thế giới. Hiện trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận 1.150 ca tử vong do dịch bệnh này. Tính đến nay, biến thể Omciron đã được ghi nhận tại ít nhất 36 bang trên tổng số 50 bang của Mỹ và chiếm khoảng 3% ca mắc COVID-19 tại nước này.

Theo vtv.vn