Thứ 7, 20/04/2024, 17:25[GMT+7]

Vũ Thư: Thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thứ 4, 26/01/2022 | 08:34:23
5,004 lượt xem
Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần, những ngày này, thanh niên huyện Vũ Thư sẵn sàng tâm thế, chuẩn bị tốt các điều kiện để lên đường nhập ngũ, thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Năm 2022, huyện Vũ Thư được giao 335 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 29 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân.

Cán bộ Ban CHQS huyện Vũ Thư hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập ngũ nhằm bảo đảm quyền lợi cho thanh niên.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố tuổi cao, sức khỏe yếu, em trai đang tuổi ăn học, Phạm Văn Hải, sinh năm 2003, thôn Phù Sa, xã Tự Tân hiện là lao động chính, cùng mẹ lo kinh tế gia đình. Mặc dù vậy, sau khi khám tuyển, đạt điều kiện sức khỏe, Hải xác định tạm gác lại việc gia đình, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Em chia sẻ: Ngay từ đầu năm ngoái, em đã chú trọng ăn uống, rèn luyện thể lực để đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ. Trong môi trường quân ngũ, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Ông Phạm Xuân Thành, một bệnh binh, bố của Phạm Văn Hải cho biết: Vợ chồng tôi luôn động viên, nhắc nhở cháu phải đặt trách nhiệm của người công dân với đất nước lên hàng đầu, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Ở nhà, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, hơn nữa còn hàng xóm, cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ, hỗ trợ.

Có mặt tại Ban CHQS huyện Vũ Thư để hoàn tất thủ tục hồ sơ chuẩn bị cho ngày nhập ngũ, thanh niên Trần Quốc Khánh, thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập chia sẻ: Ước mơ từ nhỏ của em là lớn lên sẽ trở thành người lính Cụ Hồ, nay ước mơ ấy sắp thành hiện thực, em rất vui, háo hức. Từ nay đến ngày nhập ngũ, dù vui tết đón xuân cùng gia đình, bạn bè nhưng em sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia giao thông an toàn và phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt để sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tháng 11/2021, thời gian cao điểm thực hiện công tác tuyển quân, xã Nguyên Xá bùng phát dịch Covid-19 và buộc phải phong tỏa hơn 20 ngày toàn bộ địa bàn. Vừa chống dịch vừa tuyển quân, khó khăn chồng chất nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS xã, đến nay Nguyên Xá đã hoàn thành chỉ tiêu 12 thanh niên. 

Đồng chí Phạm Văn Lưỡng, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã cho biết: Đến nay, thanh niên đều có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên, xã và các thôn không chủ quan, quản lý chặt, nắm chắc di biến động quân số; làm tốt công tác tư tưởng đối với thanh niên và gia đình, vượt khó hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Thanh niên Phạm Văn Hải, thôn Phù Sa, xã Tự Tân (Vũ Thư) tự hào được thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2022, huyện Vũ Thư được giao 335 chỉ tiêu NVQS và 29 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Tổng số điều khám của huyện là 1.400 thanh niên, trong đó 77,1% thanh niên đã lên khám. Đến nay, toàn huyện có 369 thanh niên đạt tiêu chuẩn sức khỏe, trong đó 345 thanh niên có tư tưởng tốt, sẵn sàng thực hiện NVQS; 29/29 thanh niên đủ sức khỏe, tư tưởng tốt sẵn sàng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. 396/398 thanh niên đủ sức khỏe đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Các địa phương đã hoàn thành thâm nhập, chuẩn bị chốt quân số, xuống lệnh gọi nhập ngũ.

Thượng tá Nguyễn Văn Lĩnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện Vũ Thư cho biết: Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều thanh niên đi làm ăn xa ở các vùng dịch không thể trở về địa phương để tham gia sơ tuyển, khám tuyển. Ngày đầu tiên tổ chức khám tuyển tại huyện, tỷ lệ thanh niên đến khám rất thấp. Ngay hôm sau, huyện quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu các địa phương nâng cao tỷ lệ thanh niên đến khám tuyển. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đến nay tỷ lệ thanh niên có tư tưởng tốt, sẵn sàng thực hiện NVQS đạt 103% so với chỉ tiêu trên giao. Huyện và các địa phương tiếp tục tổ chức khám bù, khám vét đối với những thanh niên chưa thực hiện khám tuyển nhằm nâng cao số lượng chỉ tiêu dự phòng, đề phòng một số trường hợp bị nhiễm Covid-19 cần thay thế. Từ nay đến ngày giao quân, huyện quản lý chặt quân số, làm tốt công tác tư tưởng để thanh niên phấn khởi, sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quỳnh Lưu