Thứ 7, 27/04/2024, 02:51[GMT+7]

Về nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân

Thứ 5, 21/07/2022 | 07:16:29
568 lượt xem
Về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác, đối với mỗi người dân Việt Nam như một nhu cầu tình cảm, một phong tục tập quán mới, một sinh hoạt truyền thống biết ơn cội nguồn, hướng về gốc rễ trong hành trình phát triển đất nước. Trong bối cảnh đất nước hội nhập, mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế, số lượng người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng tăng.

Các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh NGUYỄN ĐĂNG).

Số lượng khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tăng cao hơn. Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, tâm nguyện của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, đồng bào ta ở nước ngoài, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết (số 122-NQ/QUTW ngày 8/3/2012) về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Ngay sau khi Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 122-NQ/QUTW, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 đã quán triệt, phổ biến sâu sắc tới cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ chính trị trong đảng bộ, đơn vị. Nghị quyết được cụ thể hóa vào nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, nghị quyết thường kỳ của Thường vụ, Đảng ủy Đoàn 969 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Nhiệm vụ và trách nhiệm cao cả

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, Đoàn 969 đã tạo ra bước chuyển sâu, rộng trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là nhiệm vụ bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được giữ gìn trong trạng thái tốt nhất, đặc biệt cả trong điều kiện không có sự tham gia trực tiếp của chuyên gia Liên bang Nga. Trong bảo đảm kỹ thuật, kiến trúc công trình, Đảng ủy Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng và các công trình có liên quan “tốt, bền, an toàn, tiết kiệm”, luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức thăm viếng. Cùng với quản lý, khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống trang thiết bị kỹ thuật cũ, Đoàn đã tập trung tích cực nghiên cứu, đổi mới, thay thế các hệ thống trang bị kỹ thuật trong Công trình Lăng theo Đề án 2341 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, an toàn, hiệu quả.

Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi: Đánh giá sau 50 năm giữ gìn (1969-2019), “Hội đồng Khoa học y tế cấp Nhà nước về kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh” kết luận: Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các miêu tả trong biên bản kiểm tra thi hài của các hội đồng trước đây. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mátxcơva thuộc Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, các cơ sở khoa học trong nước để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, cơ bản lâu dài phục vụ việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Đoàn 969 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, bảo dưỡng, tôn tạo kiến trúc Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Khu Di tích K9 và các công trình liên quan; bảo đảm đúng với ý nghĩa, tầm vóc của công trình lịch sử, văn hóa của quốc gia. Thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện công tác bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu tại khu vực Lăng và Khu Di tích K9. Đoàn kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch các phương án tác chiến, di chuyển, bảo quản, dự phòng, quy chế, quy định phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong quân đội, công an, các địa phương liên quan và thành phố Hà Nội trong quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Khu Di tích K9.

Đón tiếp, phục vụ tận tình đồng bào và khách quốc tế

Những năm qua tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình đã diễn ra các sinh hoạt chính trị, truyền thống như: Lễ báo công, lễ xuất quân, lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn… Một số loại hình sinh hoạt chính trị mới như: Đặt hoa trước ngày cư­ới của nam, nữ thanh niên, lễ khai giảng năm học mới của các trường phổ thông. Nghi lễ chào cờ hằng ngày đã được tiến hành trọng thể, trang nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi thức này được tổ chức thành nền nếp và trở thành một nội dung sinh hoạt chính trị ăn sâu vào tiềm thức của người dân Thủ đô nói riêng và du khách đến tham quan khu vực, đã phát huy tốt tác dụng giáo dục truyền thống cho người dân Việt Nam.

Thực tế ghi nhận một con số thật ý nghĩa: Từ năm 2012 đến nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phục vụ hơn 17 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế, trong đó có gần bốn triệu lượt khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đón tiếp phục vụ Lễ viếng cấp Nhà nước tại Lăng: 85 đoàn, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ: 58 đoàn; đón đoàn cấp Nguyên thủ quốc gia: 88 đoàn, cấp Bộ trưởng và tương đương: 691 đoàn…

Gắn liền với đó, công tác tuyên truyền luôn được đổi mới về hình thức, nội dung phong phú, trong đó tập trung vào tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp; giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách; công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới; về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Quá trình này cấp ủy các cấp đã quán triệt, định hướng các nội dung, trọng tâm tuyên truyền biểu tượng của Tổ quốc với hình ảnh của Lãnh tụ hòa quyện, tôn thêm giá trị văn hóa, tinh thần và ý nghĩa chính trị của Công trình Lăng Bác.

Công tác bảo đảm môi trường tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Khu Di tích K9 thường xuyên được quan tâm. Các đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ trồng, chăm sóc và đổi mới nâng cao chất lượng trang trí cây hoa, cây cảnh tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và Khu Di tích K9, đẩy mạnh sản xuất cây hoa, cây cảnh, bảo đảm số lượng chất lượng cây hoa. Nhiều năm qua, hệ thống thiết bị y tế, kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan của Công trình Lăng và các công trình có liên quan được đầu tư, củng cố, tôn tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác bảo đảm an ninh được tăng cường; công tác đón tiếp, tuyên truyền được đổi mới, phong phú, đa dạng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cho biết: Toàn Đoàn đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, quán triệt sâu sắc và thực hiện Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đoàn 969 quyết tâm vươn lên làm chủ vững chắc từng bước, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, Khu Di tích K9 trong giai đoạn mới. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi tình huống. Bảo đảm phát huy tốt ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, Khu Di tích K9 trong giai đoạn mới.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày