Thứ 5, 25/04/2024, 03:00[GMT+7]

Cần Thơ: Mở rộng đường ống cấp nước sạch phục vụ người dân ở rạch Rau Mui

Thứ 6, 30/12/2022 | 13:05:32
662 lượt xem
Người dân sống cặp theo rạch Rau Mui rất phấn khởi bởi đường ống cấp nước sạch đã được mở rộng đến địa bàn vùng sâu vùng xa này. Với sự quan tâm phối hợp cùng chính quyền tại địa phương trong công tác rà soát, nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của người dân, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm nước) đã tiến hành đầu tư 3.000m đường ống nước để đưa nước sạch đến tận nhà của nhiều hộ dân.

Sử dụng nước sạch tại hộ bà Lê Hồng Nga ở rạch Rau Mui.

Người dân sống cặp theo rạch Rau Mui rất phấn khởi bởi đường ống cấp nước sạch đã được mở rộng đến địa bàn vùng sâu vùng xa này. Với sự quan tâm phối hợp cùng chính quyền tại địa phương trong công tác rà soát, nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của người dân, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm nước) đã tiến hành đầu tư 3.000m đường ống nước để đưa nước sạch đến tận nhà của nhiều hộ dân. 

Ông Nguyễn Văn Mẹo, 76 tuổi, nhà ở cặp theo rạch Rau Mui thuộc ấp Trường Ninh A, xã Trường Long, huyện Phong Ðiền, vui vẻ cho biết: “Khu vực tôi ở có điều kiện giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, dân cư sống ở đây cũng khá thưa thớt nên khi đường ống cấp nước sạch được kéo về tận nhà, tôi và các hộ dân tại địa phương rất vui mừng. Hiện đường ống cấp nước sạch được kéo đến tận nhà và tôi đã được gắn đồng hồ để sử dụng nước sạch được cung cấp từ nhà máy nước sạch. Sử dụng nước máy tôi thấy rất tiện lợi và an tâm cho sức khỏe, nhất là đối với những người đã lớn tuổi. Bây giờ, mở vòi nước là có nước sạch xài ngay, không như trước đây phải lấy nước dưới sông hay nước từ giếng khoan lên để xài, vừa tốn nhiều công sức mà nước lại không đảm bảo vệ sinh”.

Bà Lê Hồng Nga, nhà ở cặp theo rạch Rau Mui, ấp Trường Ninh A, cũng phấn khởi cho biết: “Do nguồn nước sông rạch không đảm bảo vệ sinh nên những năm gần đây gia đình tôi đã khoan giếng để lấy nước ngầm lên xài nhưng nước giếng bị nhiễm phèn nặng, không sử dụng nấu ăn được. Bây giờ có nước máy sử dụng, tôi và các thành viên trong gia đình ai cũng rất vui. Tôi cảm ơn các cấp chính quyền cùng Trung tâm nước đã quan tâm mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch đến khu vực này để đáp ứng nhu cầu và mong ước của bà con về việc sớm có nước sạch để sử dụng”. Theo ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng ấp Trường Ninh, hiện nhiều hộ dân sống cặp theo rạch Rau Mui ở ấp Trường Ninh cũng đã có nước sạch sử dụng. Dù dân cư sống tại địa phương khá phân tán và chưa có hệ thống đường giao thông bộ hoàn chỉnh nhưng được ngành chức năng quan tâm kéo nước sạch về địa phương, bà con rất vui.

Theo Trung tâm nước, tổng chiều dài các tuyến đường ống nước được đầu tư mở rộng cặp theo 2 bên con rạch Rau Mui ở ấp Trường Ninh và Trường Ninh A thuộc xã Trường Long là 3.000m, với đường ống cỡ lớn, D90mm. Công trình tạo điều kiện cho hơn 30 hộ dân sống tại khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa này được tiếp cận với nước sạch. Tổng kinh phí đầu tư hơn 600 triệu đồng. Do điều kiện kinh tế của người dân nơi đây còn khá khó khăn nên Trung tâm nước hỗ trợ đầu tư toàn bộ tiền vật tư, thiết bị và chi phí nhân công tham gia đào, đắp đất trong quá trình lắp đặt đường ống. Người dân tham gia gắn đồng hồ nước sau khi công trình hoàn thành.

Ðầu năm 2022 đến nay, Trung tâm nước cũng đã tiến hành đầu tư, mở rộng đường ống cấp nước sạch nhiều ấp khác trên địa bàn xã Trường Long để tạo điều kiện cho nhiều hộ dân có nước sạch sử dụng. Theo ông Lê Văn Ảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long, đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm nước đã phối hợp với các cấp chính quyền tại huyện và xã để đầu tư, mở rộng hơn 34.520m đường ống nước cỡ lớn từ D90mm đến D220mm tại các ấp trên địa bàn toàn xã. Ðến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của xã đạt trên 95% tổng số hộ dân, đảm bảo đạt theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ðể tiếp tục gia tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, xã tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng kế hoạch đề xuất về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cùng Trung tâm nước để nâng cấp, mở rộng thêm mạng đường ống cấp nước sạch đến những nơi người dân có nhu cầu.

Theo baocantho.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày