Thứ 5, 25/04/2024, 17:56[GMT+7]

Bảo đảm đủ nước sạch trên vùng đất khát

Thứ 5, 02/02/2023 | 11:44:13
1,195 lượt xem
Trước tình trạng khan hiếm nước thường xuyên xảy ra vào mùa nắng nóng, Trường Quân sự Quân khu (QSQK) 4 đã phát huy nội lực, đầu tư hệ thống trạm xử lý nước sinh hoạt, triển khai các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng, bảo đảm đủ nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt, học tập, giúp cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ yên tâm học tập, huấn luyện, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ cơ quan hậu cần kiểm tra hệ thống bể nước dự trữ.

Đến công tác tại Trường QSQK 4, chúng tôi được tham quan trạm xử lý nước sinh hoạt của nhà trường. Trạm có đầy đủ hệ thống bồn chứa, mái che, bơm tăng áp, tủ điện điều khiển và hệ thống xử lý nước hiện đại. Trung tá Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng ban Doanh trại, Phòng Hậu cần cho biết: "Trạm được xây dựng và đi vào hoạt động từ cuối năm 2021, với công suất 5m3/giờ, bảo đảm nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Trước đây, vào cao điểm mùa nắng nóng, nhà trường luôn thường trực nỗi lo thiếu nguồn nước sạch. Từ khi trạm xử lý nước đi vào hoạt động, nước từ hệ thống bể dự trữ được xử lý, cung cấp đủ nhu cầu của cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường, kể cả vào mùa nắng nóng".

Tìm hiểu, chúng tôi được biết thêm, những năm qua, trên địa bàn nhà trường đóng quân liên tiếp xảy ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng, gây ra cháy rừng, nguồn nước bị cạn kiệt, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, sinh hoạt và đời sống của bộ đội, nhân dân. Với chức năng, nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đào tạo nhiều học viên nên công tác bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt của bộ đội gặp nhiều khó khăn. Để cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ an tâm học tập, công tác, cùng với đầu tư của trên và phát huy nội lực đơn vị, nhà trường đã đầu tư số tiền gần 4 tỷ đồng để củng cố, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình cung cấp nước; trọng tâm là dự án nước máy với lưu lượng 2.000m3/tháng và tổ chức khoan thêm giếng mới, thổi rửa hệ thống giếng cũ và hệ thống trạm xử lý nước. Hiện nay, nhà trường đang khai thác, sử dụng 4 nguồn nước là nguồn giếng khoan, giếng khơi, nước khe và nước máy.

Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Đặng Văn Tăng, giáo viên Khoa Chuyên môn kỹ thuật, cho biết: “Từ khi nhà trường được đầu tư dự án cấp nước, công tác bảo đảm nước sạch cho bộ đội tốt hơn hẳn. Ở khối cơ quan, khoa giáo viên cũng như các tiểu đoàn, tình trạng thiếu nước đã không còn. Tất cả nguồn nước đều được xử lý trạm nên bảo đảm tốt về chất lượng". Đồng chí Nguyễn Cảnh Anh, học viên lớp sĩ quan dự bị chính trị, Đại đội 9, Tiểu đoàn 4 phấn khởi chia sẻ: “Về học tập tại nhà trường, chúng tôi không chỉ được dùng nước sạch mà còn được cấp đầy đủ dụng cụ sinh hoạt. Vì thế, ai cũng yên tâm công tác, phấn đấu giành kết quả cao trong học tập, rèn luyện".

Được biết, để thường xuyên bảo đảm đủ nước phục vụ công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo, song song với công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, Trường QSQK 4 luôn chú trọng công tác giáo dục cho bộ đội ý thức thực hành tiết kiệm, không để thất thoát, lãng phí. Cùng với đó, cán bộ các cấp thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các sự cố; nhắc nhở chấn chỉnh hành vi sử dụng lãng phí nguồn nước.

Đại tá Hoàng Văn Thiết, Phó hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy nội lực, đầu tư, bổ sung, mua sắm, củng cố lại hệ thống cung cấp nước, đồng thời quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm nước trong quá trình sử dụng, bảo đảm đủ nguồn nước sạch phục vụ công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường".

Theo qdnd.vn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày