Thứ 7, 27/04/2024, 17:10[GMT+7]

Gần 38 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong quý I-2023

Thứ 7, 15/04/2023 | 15:22:33
3,998 lượt xem
Thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho thấy, 3 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 37.923 lao động (12.872 lao động nữ), đạt 34,48% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa.

Những thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam đến làm việc là Đài Loan (Trung Quốc) với 18.044 lao động (5.648 lao động nữ), Nhật Bản với 17.696 lao động (6.972 lao động nữ)…

Riêng trong tháng 3-2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 9.494 lao động (3.420 lao động nữ). Trong đó, các thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam là Nhật Bản với 5.223 lao động (2.392 lao động nữ), Đài Loan (Trung Quốc) với 3.435 lao động (930 lao động nữ), Trung Quốc 278 lao động nam, Hồng Kông (Trung Quốc) với 137 lao động nam, Hungary 124 lao động (61 lao động nữ)…

Theo hanoimoi.com.vn