Thứ 6, 03/05/2024, 05:54[GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU

Thứ 2, 08/05/2023 | 20:30:26
10,420 lượt xem
Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh nói riêng, cả nước nói chung sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Cuối tháng 4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về IUU cho gần 200 ngư dân của hai xã Thụy Xuân và Thụy Hải (Thái Thụy). Tại hội nghị, các ngư dân đã được thông tin về những lỗi thường vi phạm của ngư dân trong quá trình khai thác như: thiết bị giám sát hành trình tắt, tàu ra khơi nhưng không có nhật ký khai thác, việc tuân thủ cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài... Thông qua đó, ngư dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định.

Thiếu tá Trần Bình Trọng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Quá trình tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm túc việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, tôi bám sát đề cương và hướng dẫn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thông tin tới ngư dân về 14 hành vi, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế liên quan đến việc nuôi trồng, khai thác hải sản. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ của Đồn chủ động nắm bắt tình hình khai thác hải sản của ngư dân, kịp thời nhắc nhở những chủ phương tiện tàu cá vi phạm và có hình thức xử lý đối với những ngư dân cố tình chống đối.

Tại huyện Tiền Hải, công tác tuyên truyền cho ngư dân cũng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tập trung thực hiện tốt. 

Anh Bùi Văn Bàng, thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long cho biết: Bản thân tôi đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tuyên truyền về những nội dung IUU như: khai thác hải sản vượt sản lượng theo loài, khai thác sai vùng, quá hạn ghi trong giấy phép; không trang bị đầy đủ và vận hành thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình theo quy định; khai thác hải sản thuộc danh mục quý hiếm... Bản thân tôi sau khi được hướng dẫn sẽ tuyên truyền tới các thuyền viên khác trong tổ tàu thuyền tự quản của mình để cùng nâng cao nhận thức cho ngư dân.

Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các đồn biên phòng, Hải đội 2 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ; sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ tiến hành kiểm tra, kiểm soát về IUU kết hợp nhiệm vụ chống khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn đơn vị quản lý; thường xuyên duy trì 2 cán bộ kiểm soát biên phòng tham gia cùng văn phòng thanh tra nghề cá tại 2 cảng cá. Duy trì công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn khu vực biên giới, tại các cảng, bến cá và tuyên truyền cho chủ phương tiện, ngư dân với trên 640 lượt, phát sóng 1 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, xây dựng 6 phóng sự, 12 tin, bài trên Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phản ánh các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, chống khai thác IUU ở Thái Bình.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung làm tốt công tác quản lý, kiểm soát hoạt động của người, phương tiện tàu cá trong khu vực biên giới biển và trên biển. Các đơn vị đã tuần tra trên bộ 171 lượt/790km với 535 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tuần tra ven biển, cửa sông bằng ca nô 26 lượt/362 hải lý với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra, kiểm soát 3.068 lượt phương tiện/8.913 lượt lao động; Hải đội 2 tuần tra trên biển 9 đợt/390 giờ/3.222 hải lý với 123 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Nhờ nỗ lực của ngành chức năng, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình không có phương tiện vi phạm khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý 2 vụ/2 phương tiện/2 đối tượng vi phạm Nghị định số 42 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thu nộp ngân sách nhà nước 27,5 triệu đồng; kiểm tra, kiên quyết không cho xuất bến 6 phương tiện tàu cá do thiếu thủ tục giấy tờ, trang bị; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiến hành xác minh, xử lý 31 phương tiện tàu cá trên địa bàn tỉnh bị mất kết nối thiết bị giám sát tàu cá (VMS) trên biển trên 10 ngày.

Kiểm tra nhật ký khai thác của ngư dân thị trấn Diêm Điền.

Tiến Đạt