Thứ 5, 25/04/2024, 11:20[GMT+7]

Tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Tiền Hải

Thứ 3, 30/05/2023 | 17:07:36
2,224 lượt xem
Sáng ngày 30/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp và Huyện ủy, UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu là đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tiền Hải đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp quán triệt nội dung một số văn bản mới của trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; một số điểm cần lưu ý trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; định hướng công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giới thiệu và nhấn mạnh tầm quan trọng cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách là sự tổng hợp thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ngành giáo dục huyện Tiền Hải thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh trong các trường học trên địa bàn cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng và tình hình cụ thể.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày