Thứ 7, 27/04/2024, 17:11[GMT+7]

Vũ Thư: Học tập, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 5, 13/07/2023 | 14:59:47
3,007 lượt xem
Sáng ngày 13/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã truyền đạt, quán triệt các nội dung cơ bản của Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị quyết số 06 ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung phân tích, quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung, giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm được coi là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngay sau hội nghị, Huyện ủy Vũ Thư chỉ đạo, quán triệt các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch học tập, chương trình hành động và triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các kết luận, chỉ thị, nghị quyết trên tại cơ sở; đặc biệt tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân quan điểm của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cuộc chiến quyết liệt, không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực.

Quỳnh Lưu