Chủ nhật, 28/04/2024, 16:24[GMT+7]

Hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và văn hóa giữa Thái Bình và Hàn Quốc

Thứ 7, 02/12/2023 | 14:21:05
17,946 lượt xem
Đó là chủ đề hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc được UBND tỉnh tổ chức sáng ngày 2/12.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải và các đại biểu bộ, ngành trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị.

Video: 21223_-_HOI_NGHI_XUC_TIEN_THAI_BINH_-_HAN_QUOC.mp4?_t=1701508357

 

Dự hội nghị về phía Hàn Quốc có ngài Lee Myung Bak, cựu Tổng thống Hàn Quốc; ông Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. 

Đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. 

Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Nam Định; đại diện một số bộ, ngành trung ương, nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và các đại biểu chính khách Hàn Quốc dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak. 

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thái Bình và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước; đồng thời kỳ vọng thông qua hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, quan hệ mới trong hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, giữa tỉnh Thái Bình và các đối tác Hàn Quốc nói riêng. 

Thông tin về tiềm năng, lợi thế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh Thái Bình có nhiều yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, kết nối giao thông, nguồn nhân lực, năng lượng, tài nguyên, văn hóa và quỹ đất dành cho sản xuất công nghiệp. Những năm gần đây, hình ảnh, uy tín của Thái Bình được cải thiện và nâng cao rõ rệt, là một trong những điểm sáng cho sự nỗ lực vươn lên: Kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển khá nhanh, toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước đạt trên 68.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2020; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 8,56%/năm; tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào tỉnh năm 2023 đạt trên 3 tỷ USD. Đối với tỉnh Thái Bình, Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trên địa bàn tỉnh hiện có 30 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 256 triệu USD. Về đối ngoại nhân dân và địa phương, thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã thiết lập và có mối quan hệ với một số địa phương của Hàn Quốc như tỉnh Chungcheongbuk,  tỉnh Gyongsangbuk, tỉnh Gyeonggi, thành phố Icheon, thành phố Yeongju và đã triển khai một số hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về lao động thời vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn được hợp tác toàn diện, trên nhiều lĩnh vực với tất cả các đối tác Hàn Quốc trong đó có việc trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa; đồng thời, mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế và trao đổi văn hóa, lao động với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí trân trọng mời gọi các nhà đầu tư, các đối tác Hàn Quốc đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh; đồng thời cam kết tỉnh luôn tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, hấp dẫn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư; chỉ đạo tổ công tác xúc tiến đầu tư từ Hàn Quốc (Korea Desk Thai Binh) và Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, đồng hành cùng nhà đầu tư, giải quyết kịp thời mọi khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự năng động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc tích cực của bộ máy chính quyền các cấp và sự quan tâm của Trung ương trong công tác thu hút đầu tư, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như thu hút đầu tư từ Hàn Quốc.

 Đồng chí bày tỏ tin tưởng sự hợp tác của tỉnh Thái Bình với các đối tác đến từ Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ; nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ đến tìm hiểu đầu tư và đầu tư thành công, phát triển lớn mạnh cùng Thái Bình trong thời gian tới. Đồng thời, chúc mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Thái Bình với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương của Hàn Quốc ngày càng thiết thực, hiệu quả và đạt nhiều thành tựu mới trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Ông Hwang Jungho, Giám đốc kinh doanh quốc tế Tập đoàn HiteJinro, Tổng Giám đốc Công ty HiteJinro phát biểu tại hội nghị.

Bày tỏ vui mừng khi tham dự hội nghị, ngài Lee Myung Bak, cựu Tổng thống Hàn Quốc khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn, quan trọng bởi Thái Bình rất phù hợp để các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ngài cựu Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ ngày càng được củng cố và ngày càng tốt đẹp hơn; đồng thời, hy vọng qua sự kiện sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc nữa sẽ biết đến tỉnh Thái Bình, tìm đến tỉnh Thái Bình là điểm đến đầu tư của mình.

Ngài cựu Tổng thống Hàn Quốc cũng mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Bình tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, có những cơ chế tốt nhất và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Mặc dù là lần thứ hai hội nghị xúc tiến đầu tư Thái Bình - Hàn Quốc được tổ chức tại tỉnh nhưng có rất nhiều tình cảm mới, tâm thế mới và nội dung mới; chứng minh tỉnh Thái Bình đã mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc lên tầm cao mới; khẳng định được tiềm năng hợp tác to lớn cả về văn hóa, giáo dục, đầu tư, thương mại và nhiều lĩnh vực khác; từ đó thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương và các nhà đầu tư, đối tác Hàn Quốc; đồng thời  bày tỏ hy vọng từ kết quả của hội nghị sẽ mở ra sự hợp tác, phối hợp giữa Thái Bình và các tổ chức, địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc với nhiều kết quả mới tốt đẹp trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Hitejinro đầu tư dự án tại khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy), tổng vốn đầu tư 100 triệu USD; Công ty HuM&C đầu tư dự án tại khu công nghiệp Tiền Hải (Tiền Hải), tổng vốn đầu tư 6 triệu USD; Công ty TNHH SH TECH đầu tư dự án tại cụm công nghiệp Vũ Hội (Vũ Thư), tổng vốn đầu tư 3,5 triệu USD. Đồng thời, trao thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực lao động giữa UBND huyện Kiến Xương, UBND huyện Vũ Thư và chính quyền thành phố Icheon (tỉnh Gyeonggi); ký kết thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực công thương giữa Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu và Công ty TNHH Solim Eng, Công ty TNHH Cơ khí dệt may xuất khẩu Thanh Chất và Công ty Uchang Industry, HTX Dệt đũi Nam Cao và Công ty Symposium Inc & Bridge Association Inc; ký kết thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực giáo dục giữa Trường Đại học Thái Bình và 3 đối tác Hàn Quốc gồm Công ty TNHH MC Holdings Vietnam, Trung tâm Việt Hàn (Đại học Quốc gia Seoul) và Trường Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc).

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công thương của các doanh nghiệp Thái Bình với doanh nghiệp Hàn Quốc.Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thái Bình với các đối tác Hàn Quốc. 

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến và chúc mừng 3 nhà đầu tư Hàn Quốc được UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại hội nghị.UBND huyện Vũ Thư và UBND huyện Kiến Xương ký thỏa thuận hợp tác chương trình lao động thời vụ cấp địa phương với chính quyền thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Các đại biểu bộ, ngành trung ương dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp Thái Bình dự hội nghị.

Các doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc dự hội nghị.  

Tin: Minh Hương 

Ảnh: Khắc Duẩn



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày