Thứ 3, 23/07/2024, 07:24[GMT+7]

Xí nghiệp nước Hưng Hà: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nước sạch

Thứ 2, 17/01/2022 | 09:09:21
1,674 lượt xem
Xí nghiệp nước Hưng Hà (Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình) luôn xác định sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp. Vì vậy, những năm qua, doanh nghiệp đã đầu tư đổi mới nhiều thiết bị, công nghệ xử lý để nâng cao chất lượng nước sạch phục vụ doanh nghiệp, người dân.

Hệ thống bơm cấp nước cho khách hàng hoạt động 24/24 giờ.

Xí nghiệp nước Hưng Hà (thị trấn Hưng Hà) là một trong số ít nhà máy trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn nước ngầm để xử lý nước sạch sinh hoạt do vị trí đặt nhà máy cách xa các con sông lớn. Việc lọc và xử lý từ nước ngầm đòi hỏi phức tạp và tốn kém do nguồn nước yếm khí, độ chua pH và chứa nhiều kim loại như sắt, mangan với hàm lượng cao hơn nguồn nước mặt. 

Ông Vũ Tiến Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp nước Hưng Hà cho biết: Để loại bỏ mối nguy cơ nguồn nước bị xâm nhập ô nhiễm do thẩm thấu bề mặt đất xuống, Xí nghiệp thăm dò và khoan lấy nguồn nước ngầm ở độ sâu 110m. Về công tác xử lý nước, hàng ngày chúng tôi lấy nước đầu vào kiểm tra độ pH, độ đục và lấy mẫu gửi về phòng hóa nghiệm của Công ty để phân tích các chỉ số hóa lý, từ đó đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Nước sau xử lý cũng được lấy mẫu tự kiểm nghiệm và kết hợp với thuê Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) kiểm nghiệm chất lượng, bảo đảm an toàn trước khi cung cấp tới khách hàng.

5 năm qua, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng, lắp đặt mới nhiều hệ thống, công nghệ xử lý nước sạch cho Xí nghiệp nước Hưng Hà. Hiện Xí nghiệp có hệ thống thu khí, trộn khí hiện đại, hệ thống tạo áp lực tải trọng cao, hệ thống lọc tinh với 2 bể cát thạch anh, hệ thống bể thau rửa trên đường ống cấp I. Hệ thống công nghệ xử lý mới đã giúp Xí nghiệp nước Hưng Hà nâng cao và duy trì ổn định chất lượng nguồn nước sạch, tăng công suất xử lý của nhà máy từ 2.000m3/ngày đêm lên 3.500m3/ngày đêm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, doanh nghiệp ngày càng tăng. 

Ông Phạm Hoàng Thu (tổ dân phố Đồng Tu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà) chia sẻ: Gia đình tôi thấy dịch vụ cấp nước của Xí nghiệp nước Hưng Hà luôn ổn định cả về áp lực và chất lượng, không bị hết nước sử dụng bao giờ ngay cả lúc cao điểm nắng nóng hay ngày tết. 

Còn bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp May Hưng Hà cho biết: Xí nghiệp có gần 1.000 người lao động; mỗi tháng chúng tôi tiêu thụ khoảng hơn 3.000m3 nước của Xí nghiệp nước Hưng Hà để sinh hoạt và sản xuất. Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động và thực hiện quy định của Tổng công ty May 10, mỗi quý chúng tôi đều lấy mẫu nước gửi về Tổng công ty test đánh giá chất lượng. Trong nhiều năm qua, chất lượng nước sạch của Xí nghiệp nước Hưng Hà luôn đạt các tiêu chuẩn quy định, bảo đảm sạch và an toàn nên chúng tôi luôn tin tưởng ký hợp đồng sử dụng nước.

Song song với đầu tư hệ thống xử lý, truyền dẫn nước cung cấp tới người dân, Xí nghiệp nước Hưng Hà cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, dịch vụ tiện ích làm hài lòng khách hàng. Trong đó, Xí nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý áp lực nước từ đầu nguồn đến cuối nguồn; hệ thống siêu âm phát hiện sự cố nứt, vỡ, rò rỉ chống thất thoát và xâm nhập ô nhiễm nước trên đường ống nước; hệ thống phần mềm đo đếm đồng hồ nước tự động bằng hình ảnh và sử dụng hóa đơn điện tử, từng bước giúp khách hàng thực hiện thanh toán tiền nước không sử dụng tiền mặt.

Hiện nay, Xí nghiệp nước Hưng Hà đang phục vụ nước sạch sinh hoạt, sản xuất cho gần 3.000 hộ dân, 39 cơ quan, đơn vị, trường học, trạm trại và 36 doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Hưng Hà. Tổng sản lượng nước tiêu thụ bình quân hơn 45.000m3 nước/tháng; doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng/năm. 

Ông Trần Văn Đức, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình cho biết: Để không ngừng nâng cao chất lượng nước sạch, dịch vụ cấp nước làm hài lòng khách hàng và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Hưng Hà, chúng tôi tiếp tục đầu tư cho Xí nghiệp nước Hưng Hà cải tạo, nâng cấp hệ thống đường ống trục chính, ống dịch vụ bảo đảm cấp nước ổn định, an toàn, liên tục 24/24 giờ.


Khắc Duẩn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày