Sam Mứn (Điện Biên): Dân khổ vì nguồn nước cạn kiệt do nắng nóng kéo dài
Cả bản có 105 hộ mà giếng nước nhà nào gần như cũng cạn kiệt. Dân bản ai biết nhà nào có nước thì tự túc đi xin về dùng, có những hộ phải nhờ người ta đi chở nước về cho, xe chở được 2 – 3 khối nước cũng phải mất 150.000 đồng. Còn nếu không xin được, chúng tôi phải mất khoảng 300.000 đồng với 1 xe nước tương tự. Nếu xin được nước rồi thuê xe chở về thì người dân nơi đây phải trả trung bình khoảng 50.000 đồng/m3, còn nếu mua trực tiếp thì khoảng 100.000 đồng/m3 nước, con số cao hơn rất nhiều so với giá nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Ông Lường Văn Sơn, Trưởng bản đội 7, xã Sam Mứn bên giếng nước gần như cạn kiệt của gia đình.
Ông Lường Văn Sơn, Trưởng thôn đội 7, xã Sam Mứn chia sẻ: Không năm nào hạn giống năm nay, người dân phải mua nước để dùng. Giếng nhà tôi sâu 16m mà cạn đáy, chỉ múc được 1, 2 xô rồi nước đục ngầu. Các giếng khoan tại khu vực này cũng không có nguồn nước. Có nhà khoan sâu tận 70m mà cũng không có nước. Nhà nào may mắn khoan có nước thì nước cũng vàng đục, không sử dụng được.
Được biết, từ năm 2012, bản Sam Mứn đã được Nhà nước đầu tư công trình nước sinh hoạt, trong đó 2 đội 6, 7 gồm 12 bể chứa nước. Công trình thuộc chương trình 134 với tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo quan sát, toàn bộ các bể nước đều để không, khô cạn do không có nước đầu nguồn.
Trước đây, vào thời điểm nắng nóng, người dân tại khu vực này vẫn thường sử dụng hồ Hồng Sạt để sinh hoạt. Tuy nhiên, năm nay do có Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ đang trong thời gian thi công nên nước hồ bị tháo cạn, người dân không thể tận dụng.
Dự án sửa chữa, nâng cấp Hồ Hồng Sạt đang trong giai đoạn thi công, tháo cạn nước nên người dân không thể tận dụng nước hồ để sinh hoạt
Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến những hộ dân của xã Sam Mứn bị ảnh hưởng, mà rất nhiều hộ dân, đặc biệt là các hộ dân tại các huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên lâm vào tình trạng mất nước. Không những thế, do tác động của nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra rất nhiều vụ cháy rừng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo baotainguyenmoitruong.vn
Tin cùng chuyên mục
- Quỳnh Phụ: Bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân 26.09.2023 | 09:32 AM
- Khắc phục khó khăn, bảo đảm cấp nước ổn định mùa nắng nóng 25.07.2023 | 10:29 AM
- Cấp nước sạch an toàn, ổn định 19.01.2023 | 02:55 AM
- Phổ biến các quy định của Bộ Y tế về quản lý chất lượng nước tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sạch 25.04.2022 | 17:41 PM
- Công ty Mỹ Hưng cần khẩn trương cung cấp nước ổn định cho 2 xã An Thanh, An Mỹ 19.07.2021 | 09:42 AM
- Bể nước thắm tình quân dân 19.07.2021 | 10:17 AM
- Đưa nước sạch đô thị về nông thôn 16.07.2021 | 09:39 AM
- Nước sạch nghĩa tình 13.07.2021 | 18:03 PM
- Giúp đồng bào được sử dụng nước sạch 12.07.2021 | 08:36 AM
- Người Êđê giữ bến nước như mạch sống buôn làng 08.07.2021 | 20:50 PM
Xem tin theo ngày
- Quyết tâm xây dựng Thái Bình thực sự là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung
- Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Khắc phục khó khăn do thiên tai, tăng tốc triển khai các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà thiếu niên, nhi đồng nhân dịp tết Trung thu
- Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà thiếu nhi huyện Hưng Hà nhân dịp tết Trung thu
- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà thiếu nhi xã Tân Hòa nhân dịp tết Trung thu
- Nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh
- Công điện khẩn số 22 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành
- Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ tại Thái Bình