Thứ 6, 19/04/2024, 19:23[GMT+7]

Người dân Hà Nội dùng lại nước sông Đà

Thứ 5, 24/10/2019 | 15:19:55
1,042 lượt xem
Tại khu chung cư Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, các hộ dân đã sử dụng lại nước máy nhưng thực sự chưa an tâm.

Chiều 22/10, UBND TP Hà Nội thông báo nước sạch Sông Đà đã an toàn, có thể sử dụng để ăn uống.

Ông Lê Văn Chương có thói quen uống nước trà hàng ngày. Ở tuổi 78, ông vẫn tự tay nấu nước pha trà. Mấy ngày trước, khi nguồn nước sạch Sông Đà bị ô nhiễm, ông rất bất an và phải dùng tạm nước do Hà Nội cung cấp thay thế nhưng từ chiều 22/10, sự việc đã khác.

Bà Trịnh Thanh Hảo, vợ ông Chương là người rất cẩn thận khi dùng nước. Kể cả khi nước đã trong, bà vẫn phải ngửi kỹ, không còn mùi lạ bà mới dám dùng. Bà Hảo cũng là người phải xếp hàng lấy nước do Vinasinco cung cấp về dùng tạm.

Đã sử dụng nước Sông Đà để ăn uống và sinh hoạt nhưng khác với vợ chồng bà Hảo, bà Bùi Thị Trạng vẫn chưa tin tưởng lắm về chất lượng nước.

Trung bình một tháng, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà cung cấp cho 18 tòa chung cư và gần 1.000 biệt thự liền kề khu Trung Hòa - Nhân Chính từ 65.000 đến 70.000 m3 nước. TP. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục cấp nước miễn phí bằng xe téc và bình nước loại 20 lít đến người dân có nhu cầu, đồng thời đề nghị Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cung cấp miễn phí nước đến hết ngày 31/10.

Theo VTV

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày