Chủ nhật, 28/04/2024, 08:57[GMT+7]

Tổng thống Nga phê chuẩn gia nhập WTO

Thứ 2, 23/07/2012 | 14:04:31
1,029 lượt xem
Hãng tin AFP đưa tin, ngày 21/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký dự luật liên bang phê chuẩn việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Nga sau 18 năm đàm phán gay gắt.

Tổng thống Putin ký dự luật phê chuẩn việc gia nhập WTO của Nga (Ảnh: RIA)

Như vậy, Nga sẽ trở thành viên thứ 156 của WTO trong vòng 30 ngày (tính từ ngày 21/7). Trước đó, Thượng viện Nga hôm 18/7 đã phê chuẩn việc gia nhập WTO, hoàn tất quy trình lập pháp cuối cùng trước khi được ông Putin ký thành luật.

Các nhà kinh tế học từ lâu lập luận rằng Nga cần gia nhập WTO vì đây là nền kinh tế lớn duy nhất nằm ngoài tổ chức này. Chính phủ Nga hy vọng việc gia nhập WTO sẽ kích thích tăng trưởng, hiện đại hóa nền kinh tế Nga, giúp đất nước thoát khỏi sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá mức tăng GDP của Nga sẽ đạt 3,3% (khoảng 49 tỉ USD) sau ba năm đầu trở thành thành viên WTO và đạt 11% sau 10 năm.

Theo AFP, khi gia nhập WTO, Nga sẽ phải áp dụng lộ trình giảm thuế nhập khẩu từ mức hiện hành 9,5% xuống còn 7,4% vào năm 2013, 6,9% vào năm 2014 và 6% vào năm 2015, đồng thời mở cửa một số lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên việc gia nhập WTO của Nga gây nhiều tranh cãi. Những người chống đối nói việc gia nhập sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế trong nước và thậm chí làm suy yếu chủ quyền và an ninh quốc gia.

Thượng nghị sĩ Sergei Lisovsky cảnh báo gia nhập WTO đồng nghĩa với việc Nga bước vào một "cuộc chiến kinh tế" không thể coi thường và Nga cần chuẩn bị sẵn sàng cho "cuộc chiến" này.

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nga cũng đã bày tỏ lo ngại rằng họ sẽ không cạnh tranh nổi với các hàng hóa nhập khẩu giá rẻ mà còn được giảm thuế.

Hành trình gia nhập WTO của Nga bắt đầu từ năm 1993./.

Theo VOV

  • Từ khóa