Chủ nhật, 28/04/2024, 03:11[GMT+7]

Triều Tiên đưa trực thăng chiến đấu đến biên giới với Hàn Quốc

Thứ 3, 24/07/2012 | 16:35:11
1,106 lượt xem
Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 24/7, CHDCND Triều Tiên gần đây đã triển khai hàng chục trực thăng chiến đấu đến gần khu vực ranh giới tranh chấp trên biển với Hàn Quốc.

Một trực thăng Mi-8 do Liên Xô chế tạo. (Ảnh: Militarytoday.com)

Hãng tin Yonhap dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, CHDCND Triều Tiên đã điều 50 chiếc trực thăng đến các căn cứ không quân Taetan và Nuchon gần Hoàng Hải.

Số trực thăng bao gồm phiên bản nâng cấp của các chiếc Mi-2 cũng như Mi-4 và Mi-8 được nhập khẩu từ Liên Xô cách đây vài thập kỷ. Một số được trang bị súng máy và tên lửa.

Hãng Yonhap dẫn lời một quan chức phát biểu: “Các trực thăng được sử dụng để tấn công trên bộ và diễn tập điều động lực lượng ở tốc độ cao”.

Theo tờ Chosun Ilbo, trực thăng từ hai căn cứ nói trên có thể bay đến hòn đảo tiền tiêu Baengnyeong của Hàn Quốc trong vòng 2-3 phút.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối bình luận về các tường thuật trên.

Biên giới trên biển giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc từng là nơi xảy ra những trận đụng độ hải quân ác liệt vào năm 1999, 2002 và 2009. Vào tháng 11/2010, CHDCND Triều Tiên đã nã pháo vào một trong năm hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng, trong đó có hai dân thường.

Kể từ đó, Hàn Quốc đã tăng cường lực lượng và vũ khí trên các hòn đảo tiền tiêu nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mới này.

Vào tháng 6/2012, Seoul thông báo có kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân hiện đại ở đảo Baengnyeong./.

Theo VOV

  • Từ khóa