Chủ nhật, 28/04/2024, 12:00[GMT+7]

Nước mắt miền Tây Bắc Iran sau động đất kép

Thứ 2, 13/08/2012 | 14:34:25
1,090 lượt xem
Sau 2 trận động đất liên tiếp, hàng trăm ngôi làng tại Tây Bắc Iran trong phút chốc chỉ còn lại là những đống đổ nát hoang tàn.

Người đàn ông đứng nhìn đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Varzaqan, Tây Bắc Iran

Cho đến nay, số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp ở miền Tây Bắc Iran đã tăng lên 300 người và con số này được dự báo là chưa dừng lại. Trong khi đó, Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết, số người bị thương tăng lên 2.600 người.

Theo Bộ Nội vụ Iran, hai trận động đất mạnh đã gây thiệt hại cho khoảng 110 ngôi làng, trong đó 20 ngôi làng bị san phẳng. Bộ Y tế Iran đã nhanh chóng cử các đội cứu trợ y tế tới 3 tỉnh Tây Bắc là Đông Azerbaijan, Tây Azerbaijan và Ardebil. Hiện hơn 5.000 lều bạt đã được dựng lên cho hơn 16.000 người mất nhà cửa.

Trung tâm Nghiên cứu địa chấn của Iran cho biết, trận động đất thứ nhất mạnh 6,2 độ richter có tâm chấn sâu chỉ 10km dưới mặt đất và trận động đất thứ hai xảy ra sau đó chỉ 11 phút, mạnh 6 độ richter và tâm chấn cũng nằm ở độ sâu 10km. Sau hai trận động đất trên, đã xảy ra 35 dư chấn./.

Những người mất nhà cửa sau động đất đang được bố trí ở tạm trong các lều bạt do chính phủ dựng lên.

Theo VOV

  • Từ khóa