Hàn Quốc sẽ đáp trả cứng rắn nếu Triều Tiên tiếp tục gây căng thẳng
Hình ảnh về vụ nổ văn phòng liên lạc chung liên Triều tại thành phố Kaesong. (Ảnh: AP)
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim You-geun cho biết, động thái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của quan hệ liên Triều cũng như hòa bình lâu dài trên bán đảo này.
Sau một cuộc họp khẩn cấp, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết, họ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiếp tục thực hiện những động thái khiến tình hình trầm trọng thêm.
Theo giới phân tích, Bình Nhưỡng có thể đang tìm cách gây áp lực lên Seoul trong lúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ đang ở thế bế tắc.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh, thỏa thuận giảm căng thẳng liên Triều được ký kết năm 2018 cần phải được duy trì.
Vụ nổ diễn ra vào ngày 16/6. (Ảnh: AP)
Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên lại tiếp tục leo thang. Ngày 17/6, Triều Tiên tuyên bố sẽ triển khai các đơn vị quân đội ở hai khu vực gần biên giới với Hàn Quốc.
Cụ thể, Bộ Tham mưu Quân đội nhân dân Triều Tiên sẽ nối lại hoạt động diễn tập quân sự gần biên giới liên Triều và tái lập các trạm gác từng được dỡ bỏ ở khu vực phi quân sự giữa hai nước. Các đơn vị sẽ được triển khai tại khu du lịch núi Kumgang và Khu công nghiệp Kaesong. Triều Tiên cũng sẽ bắt đầu chiến dịch rải truyền đơn tại khu vực biên giới.
Sáng 17/6, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, đã thẳng thừng từ chối đề nghị của Hàn Quốc về việc cử các đặc phái viên để giúp hòa giải và giảm căng thẳng, gọi đó là một đề nghị "vô nghĩa".
Văn phòng liên lạc chung liên Triều tại thành phố Kaesong trước khi vụ nổ xảy ra. (Ảnh: AP)
Động thái mới nhất của Triều Tiên được đưa ra sau khi quan hệ giữa hai miền trở nên căng thẳng trong những tuần gần đây, đặc biệt sau khi văn phòng liên lạc chung liên Triều bị nổ tung vào ngày 16/6.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngay lập tức đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với các kế hoạch quân sự mà Triều Tiên vừa công bố.
Phản ứng trước động thái này, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã kêu gọi các bên kiềm chế.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn