Thứ 6, 26/12/2025, 21:05[GMT+7]

ASEP - 7 và những vấn đề cấp bách toàn cầu

Thứ 6, 05/10/2012 | 16:44:29
1,335 lượt xem
Hội nghị Đối tác Nghị viện Á – Âu lần thứ 7 (ASEP - 7) diễn ra tại Thủ đô Viêng-chăn trong hai ngày 3 và 4-10 mang chủ đề “Đối tác Nghị viện Á –Âu vì phát triển bền vững” với sự tham gia của gần ba trăm đại biểu của 27 quốc gia, ba tổ chức quốc tế và Nghị viện Châu Âu.

Tại phiên họp toàn thể bế mạc hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và thay đổi nhanh chóng, các quốc gia đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng như: nghèo đói, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, khủng hoảng tài chính thế giới, khủng hoảng nợ công châu Âu, ....Tình hình đó khiến xu hướng liên kết lại để ứng phó nguy cơ chung ngày càng trở nên quan trọng, như cách đặt vấn đề của Chủ tịch ASEP - 7, Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pa-ny Ya-tho-tu, thể hiện trong diễn văn khai mạc Hội nghị. Chương trình nghị sự ASEP 7, phản ánh xu thế đó đã đặt mục tiêu tìm kiếm giải pháp chung cho ba vấn đề cấp bách có tính toàn cầu: Đảm bảo an ninh lương thực trong tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu; Tăng cường quan hệ đối tác Á – Âu trong lĩnh vực nợ công vì phát triển bền vững; Thúc đẩy quan hệ đối tác Á – Âu trong quản lý thiên tai bao gồm sự tham gia của xã hội, để rồi cuối cùng ASEP đã đi đến thống nhất ra Tuyên bố 37 điểm.

Về vấn đề “Đảm bảo an ninh lương thực trong tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu”, Hội nghị đã thống nhất 5 điểm, trong đó nhấn mạnh vai trò nông nghiệp là ngành tạo việc làm lớn nhất ở hầu hết các quốc gia đang phát triển; các thoả thuận về nông nghiệp có tính chất quốc tế rất quan trọng đối với an ninh lương thực quốc gia, khu vực và thế giới; khuyến khích hơn nữa và ủng hộ các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả nông nghiệp và sản xuất lương thực như một cách đảm bảo an ninh lương thực cho tất cả các nước thành viên ASEM, thúc đẩy điều phối về chính sách quốc tế, sự minh bạch của thị trường lương thực và tránh bảo hộ thương mại; bày tỏ quan ngại về quy mô, mức độ tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu với các quốc gia và yêu cầu hành động khẩn cấp phù hợp với các nguyên tắc, điều khoản của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Về vấn đề “Tăng cường quan hệ đối tác Á – Âu trong lĩnh vực nợ công vì phát triển bền vững”, Hội nghị thống nhất tám điểm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nỗ lực tự chủ tài chính của mỗi nước và việc tăng cường hợp tác Á – Âu nhằm vượt qua hậu quả khủng hoảng nợ công, có thể xem như một bài học quan trọng cho việc kiến trúc kinh tế khu vực; nhấn mạnh sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý nợ công, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Các nghị sĩ cũng thống nhất rằng, cuộc khủng hoảng nợ công và các vấn đề liên quan cần được giải quyết kịp thời, có trách nhiệm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015.

Vấn đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác Á – Âu trong quản lý thiên tai bao gồm sự tham gia của xã hội” được Hội nghị đi đến thống nhất 9 điểm, trong đó, các nghị sĩ thống nhất nhận định rằng thảm hoạ thiên nhiên diễn ra trên diện rộng, xuyên biên giới, tác động đến cuộc sống con người và môi trường, và không có quốc gia cũng như khu vực nào có thể một mình giải quyết được thách thức này; Hội nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động các nguồn lực bổ sung và các khoản đóng góp từ các đối tác xã hội - ứng phó với thiên tai, đặc biệt là các quốc gia châu Á và châu Âu có nguy cơ cao và khuyến khích cơ chế công – tư (PPP) trong các chiến lược thích ứng và giảm nhẹ thiên tai.

Hai ngày diễn ra Hội nghị Đối tác Nghị viện Á – Âu lần thứ 7 (ASEP - 7) tại Thủ đô Viêng-chăn cho thấy bước tiến bộ mới trên đường hội nhập của đất nước Triệu Voi tươi đẹp và mến khách. Đây là một trong không nhiều hội nghị quốc tế lớn, có ý nghĩa quan trọng được tổ chức thật đúng tầm, trang trọng và đầy thành công.

Theo Nhân dân

  • Từ khóa