Thứ 6, 26/12/2025, 21:05[GMT+7]

Bầu cử Mỹ: Nóng trong cuộc tranh luận đầu tiên

Thứ 6, 05/10/2012 | 16:52:29
1,112 lượt xem
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2012 đã bắt đầu nóng lên với cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình giữa ứng cử viên Tổng thống Obama và cựu Thống đốc bang Masachussett Romney.

Hai ứng cử viên bắt tay trước cuộc tranh luận (Nguồn ảnh:AFP)

Trong cuộc tranh luận đầu tiên này, các ứng cử viên đã tập trung làm rõ quan điểm của mình về các vấn đề mà cử tri Mỹ đặc biệt quan tâm hiện nay, đó là kinh tế, bảo hiểm y tế và vai trò của Chính phủ liên bang.
 
Nắm được lợi thế của mình trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên này, ứng cử viên Mitt Romney của Đảng Cộng Hoà đã tập trung sự tấn công của mình vào tình trạng thâm hụt ngân sách, tăng trưởng kinh tế yếu và tỉ lệ thất nghiệp trên 8% kéo dài vốn là điểm yếu của đương kim Tổng thống Obama trong chiến dịch tái tranh cử này.
 
Ông Mitt Romney, ứng cử viên Đảng Cộng Hoà Mỹ cho biết, con đường Tổng thống  Obama có quan điểm tương tự như quan điểm mà ông đã đưa ra trong cuộc chạy đua 4 năm trước đây, đó là một chính phủ lớn hơn, chi tiêu nhiều hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn và phân phối phúc lợi trực tiếp. Đó không phải là giải pháp đúng cho nước Mỹ.
 
Về phần mình, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Tổng thống Obama đã tấn công vào chủ trương cắt giảm thuế của ứng cử viên Mitt Romney mà ông cho rằng chính quyền của đảng Cộng Hoà trước đây đã áp dụng và đã đẩy nước Mỹ vào thời kỳ khủng hoảng.
 
Tổng thống Barack Obama, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ cho rằng, cách tiếp cận của Thống đốc Romney tương tự như đã được áp dụng trong giai đoạn 2001 – 2003, dẫn đến tình trạng nước Mỹ có tăng trưởng việc làm thấp nhất trong vòng 50 năm, đẩy nước Mỹ từ thặng dư sang thâm hụt ngân sách và lâm vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái.
 
Cả hai ứng cử viên cũng đã làm rõ sự khác biệt về quan điểm đối với chương trình bảo hiểm y tế và phúc lợi xã hội cũng như vai trò của chính quyền liên bang. Tổng thống Obama chủ trương duy trì vai trò của chính quyền và các chương trình phúc lợi xã hội hiện nay song cần nâng cao hiệu quả nhằm cắt giảm chi tiêu ngân sách. Trong khi đó, ứng cử viên Mitt Romney chủ trương giảm vai trò của chính quyền liên bang, tư nhân hoá các chương trình bảo hiểm y tế và phúc lợi xã hội.
 
Những gì mà người dân Mỹ trải qua trong 4 năm qua là vô cùng quan trọng và chúng ta vẫn thấy còn có những khó khăn, gập ghềnh và cần phải được giải quyết. Một số giải pháp mà cả hai ứng cử viên nêu ra đều rất quan trọng. Nhưng không chỉ có vậy, họ cần phải tiếp tục làm rõ các điểm này để người dân Mỹ thực sự có được lựa chọn của mình, anh Eric Hagen, cử tri Mỹ nhận xét.
 
Đây là cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 28 trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ và ước tính có khoảng 60 triệu cử tri Mỹ cùng theo dõi qua truyền hình.

Theo VTV

  • Từ khóa