Thứ 6, 19/04/2024, 13:57[GMT+7]

Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cứu nạn thảm họa động đất

Thứ 5, 05/11/2020 | 08:04:54
1,746 lượt xem
Ngày 4/11, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định ngừng tìm kiếm cứu nạn trong trận động đất tại vùng biển Aegean hôm 30/10.

Đã có 116 người thiệt mạng và 1.035 người bị thương sau trận động đất. (Ảnh: AP)

Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa thiên nhiên tồi tệ này đã được xác nhận là 116 người. Ngoài số người thiệt mạng nói trên, 1.035 đã người bị thương. Đây được xem là trận động đất gây thương vong lớn nhất tại nước này trong gần 1 thập kỷ qua.

Hiện, công tác tìm kiếm cứu nạn tại các tòa nhà bị hư hại hoặc đổ sập đã được hoàn tất và các nhóm cứu hộ đã dọn sạch hiện trường. Hơn 2.000 lều tạm và hơn 10.000 giường ngủ đã được dựng lên cho người dân khu vực chịu ảnh hưởng của động đất.

Đây là một trong nhiều trận động đất gây thương vong lớn mà Thổ Nhĩ Kỳ phải hứng chịu do vị trí địa lý nằm trên đường đứt gãy của lớp vỏ Trái Đất.

Theo hãng thông tấn Anadolu, trận động đất diễn ra trong thời gian ngắn nhưng với cường độ mạnh, gây ra ít nhất 277 rung chấn sau đó, với 25 vụ có cường độ trên 4 độ richter.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nằm trên một số đường đứt gãy đang hoạt động nên không xa lạ với những trận động đất gây chết người. Trận động đất tàn khốc nhất trong lịch sử nước này là trận động đất năm 1999, mạnh 7,4 độ richter ở vùng Marmara phía tây gần TP Istanbul, khiến hơn 17.000 người thiệt mạng.

Theo vtv.vn