Hy vọng mới cho hòa bình ở Min-đa-nao
Sau hàng chục vòng đàm phán tại Thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ (Ma-lai-xi-a), với sự tham gia của đại diện Chính phủ Phi-li-pin, MILF, Chính phủ Ma-lai-xi-a và Trung tâm đối thoại nhân đạo (HD, một tổ chức trung gian hòa giải độc lập, có trụ sở tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ), Chính phủ Phi-li-pin và MILF đã đi tới nhất trí về một thỏa thuận khung đề cập việc thiết lập một thể chế chính trị, gọi là Nhà nước Bang-xa-mô-rô, thay cho Khu tự trị Hồi giáo ở Min-đa-nao (ARMM) được thiết lập năm 1989 ở các khu vực miền nam Phi-li-pin. Ðây là vấn đề mấu chốt tạo đột phá để tránh đi vào "vết xe đổ" từng nhiều lần khiến cho tiến trình hòa bình ở Phi-li-pin lâm vào bế tắc.
Theo thỏa thuận, người dân thuộc thực thể Bang-xa-mô-rô sẽ xây dựng luật cơ bản và bầu chính quyền cho khu vực bán tự trị của mình, đồng thời MILF sẽ chấm dứt hoạt động và từng bước chuyển giao việc thực thi pháp luật cho cảnh sát địa phương. Hai bên nhất trí lập một ủy ban chung, gồm 15 thành viên, có nhiệm vụ từ nay tới năm 2015 soạn thảo khung pháp lý cho sự ra đời của thực thể Bang-xa-mô-rô có quyền tự quyết rộng rãi hơn về chính trị, kinh tế và có quyền thu thuế, cũng như đóng vai trò lớn hơn về mặt an ninh.
Tuy nhiên, thực thể Bang-xa-mô-rô cần được thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân trước khi có hiệu lực pháp lý. Tổng thống B.A-ki-nô nhấn mạnh, điều có ý nghĩa quan trọng là, với thỏa thuận này, MILF sẽ không yêu cầu thành lập một nhà nước độc lập nữa. Theo ông, thỏa thuận đạt được đã xóa bỏ những định kiến, sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, mở đường cho hòa bình lâu dài ở Min-đa-nao, tạo cơ hội cho tất cả những tay súng đối lập quay trở lại hòa nhập cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên của đất nước. HD cũng đánh giá cao kết quả đạt được giữa Chính phủ Phi-li-pin và MILF, cho rằng thỏa thuận hai bên vừa đạt được mở ra một chương mới cho người dân Min-đa-nao và hòa bình, ổn định cho Phi-li-pin.
MILF là lực lượng ly khai lớn nhất Phi-li-pin (hiện gồm 11 nghìn tay súng), đã tiến hành các hoạt động chống chính phủ từ những năm 1970 đòi thành lập chính quyền độc lập trên đảo Min-đa-nao và một số hòn đảo khác ở khu vực miền nam nước này. Các hoạt động chống phá chính phủ của lực lượng này suốt nhiều thập kỷ qua đã làm ít nhất 120 nghìn người chết, hơn hai triệu người phải tha hương, phá hủy nhiều tài sản và làm tê liệt nền kinh tế khu vực. Chính quyền Ma-ni-la đã xúc tiến nhiều cuộc hòa đàm với MILF, tuy nhiên, con đường đàm phán đi tới hòa bình ở Min-đa-nao gặp rất nhiều trắc trở, có thời kỳ bị gián đoạn mấy năm ròng, do quan điểm các bên đưa ra còn quá cách biệt, nhất là về cơ chế chính trị tại Min-đa-nao cũng như cách thức phân chia nguồn dầu mỏ tiềm năng ở khu vực.
Kể từ khi Tổng thống A-ki-nô lên nắm quyền lãnh đạo đất nước năm 2010 tới nay, với uy tín chính trị cao và nỗ lực mạnh mẽ thúc đẩy hòa bình ở khu vực Min-đa-nao, ông từng bước hiện thực hóa việc thiết lập hòa bình cho khu vực miền nam đất nước, quyết tâm đạt thỏa thuận hòa bình với MILF trước khi mãn nhiệm vào năm 2016. Cuối tháng 5-2011, hai bên nối lại hòa đàm một tháng sau sự kiện ký văn kiện mười điểm, bản hướng dẫn cho các vấn đề lớn trong các kỳ đàm phán tiếp theo. Chính phủ Phi-li-pin và MILF đã kết thúc vòng đàm phán hòa bình chính thức thứ 32 tại Cu-a-la Lăm-pơ, trong đó hai bên đã đạt thỏa thuận lịch sử mở đường thiết lập nền hòa bình lâu dài ở Min-đa-nao, chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 40 năm qua ở khu vực này.
Chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để biến khu vực Min-đa-nao nhiều bất ổn trở thành một "trung tâm kinh tế tương lai", trong đó, nhiệm vụ khó khăn và phức tạp là giúp hồi hương hàng trăm nghìn người tha hương ổn định lại cuộc sống cũng như xóa bỏ sự thù địch, tiến tới hòa giải dân tộc.
Theo Nhân dân
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước