Thứ 7, 27/04/2024, 10:02[GMT+7]

Biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể gây tử vong nhiều hơn

Thứ 5, 31/12/2020 | 07:52:12
1,326 lượt xem
Các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện có thể tiếp tục làm tăng áp lực tại bệnh viện và gây ra nhiều ca tử vong hơn vì khả năng truyền bệnh cao.

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có nguy cơ cao gây ra nhiều ca tử vong hơn vì khả năng truyền bệnh quá nhanh. Nguồn: Pixabay

Đây là lời cảnh báo vừa được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) đưa ra ngày hôm qua.

Cơ quan này cho biết, mặc dù không có thông tin chỉ ra rằng những biến thể mới này khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng việc chúng có khả năng lây lan cao hơn có thể dẫn tới số ca nhập viện và tử vong tăng lên.

Báo cáo đề cập cụ thể đến hai biến thể mới được phát hiện ở Vương quốc Anh và Nam Phi, cả hai đều có dấu hiệu lây lan nhanh.

Hơn 3.000 trường hợp mắc biến thể mới của virus đã được ghi nhận ở Vương quốc Anh cùng hàng chục quốc gia EU và trên thế giới.

Tại Nam Phi, hơn 300 trường hợp nhiễm một biến thể virus khác đã được ghi nhận và đã lan tới một số nước châu Âu.

Theo vtv.vn