Thứ 7, 27/04/2024, 01:28[GMT+7]

Hơn 77% lao động nhập cư Trung Quốc chọn đón Tết tại chỗ

Chủ nhật, 07/02/2021 | 07:45:24
2,195 lượt xem
Cuộc khảo sát được tiến hành đối với hơn 50 nghìn lao động nhập cư làm việc cho khoảng 500 doanh nghiệp Trung Quốc.

Kết quả khảo sát được Hiệp hội Khoa học Lao động Trung Quốc đưa ra sau khi chính quyền các địa phương kêu gọi người lao động hạn chế di chuyển trong dịp Tết nhằm ngăn dịch COVID-19.

Ngành công nghiệp sản xuất được cho là sẽ có tỷ lệ lao động nhập cư ở lại nơi làm việc cao nhất, trong khi ngành dịch vụ cũng sẽ chứng kiến một tỷ lệ lớn người lao động chọn không về quê trong dịp Tết.

Trung Quốc hiện có khoảng 285 triệu lao động nhập cư, mỗi dịp Tết đến, Trung Quốc lại chứng kiến cuộc di chuyển lớn nhất hành tinh mang tên "Xuân vận".

Do dịch COVID-19, năm nay nhiều địa phương ở Trung Quốc đã kêu gọi người dân và lao động nhập cư ăn Tết tại chỗ, hạn chế di chuyển trong nỗ lực giảm lưu lượng hành khách.

Theo vtv.vn