Thứ 7, 27/04/2024, 11:28[GMT+7]

Vụ vỡ sông băng ở Ấn Độ: Tìm thấy 26 thi thể nạn nhân, 171 người vẫn mất tích

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:29:45
2,392 lượt xem
26 thi thể nạn nhân trong vỡ sông băng Uttarakhand đã được tìm thấy, hiện còn 171 người vẫn đang mất tích.

Ngày 8/2, đại diện chính quyền bang Uttarakhand, ông Ashok Kumar, cho biết, 26 thi thể đã được trục vớt sau vụ vỡ sông băng Uttarakhand. Tính đến 20h cùng ngày, 171 người vẫn mất tích, trong đó khoảng 35 người được cho là đang ở trong đường hầm nơi các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.

Một chiến dịch cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng gồm Cảnh sát biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP), Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF), đang được triển khai để nỗ lực cứu hộ những người còn bị mắc kẹt trong đường hầm. 

Vụ vỡ sông băng ở Ấn Độ: Tìm thấy 26 thi thể nạn nhân, 171 người vẫn mất tích - Ảnh 1.

171 người vẫn mất tích. (Ảnh: AP)

Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã dọn sạch đoạn 90 m mảnh vỡ trong đường hầm lớn ở Tapovan, hiện còn khoảng 100 m đường hầm còn phải tiếp tục thu dọn.

Để nắm bắt tình hình, ngày 8/2, Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Trivendra Singh Rawat, đã đến huyện Chamoli và chỉ đạo, cứu người là ưu tiên hàng đầu của các lực lượng. Phát biểu với giới truyền thông, ông Rawat cho biết, các lực lượng sẽ hoàn thành công việc dọn dẹp toàn bộ mảnh vỡ vào tối 9/2.

Vụ vỡ sông băng ở Ấn Độ: Tìm thấy 26 thi thể nạn nhân, 171 người vẫn mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AP)

Ngày 8/2, ông Rawat đã công bố khoản hỗ trợ tài chính trị giá 400.000 Rupee cho gia đình của mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Vụ vỡ sông băng diễn ra tại dự án thủy điện Rishiganga sau khi một đoạn sông băng Nanda Devi bị vỡ ở khu vực Tapovan, Joshimath thuộc huyện Chamoli của bang Uttarakhand vào sáng 7/2 và làm hư hại nghiêm trọng đập Rishiganga trên sông Alaknanda.


Theo vtv.vn