Thứ 7, 07/06/2025, 15:50[GMT+7]

Quốc hội Hy Lạp thông qua kế hoạch kinh tế "khắc khổ" mới

Thứ 6, 09/11/2012 | 16:23:10
1,112 lượt xem
Quốc hội Hy Lạp đã thông qua kế hoạch "thắt lưng, buộc bụng" mới trị giá 13,5 tỷ ơ-rô, do Chính phủ nước này đệ trình.

Quốc hội Hy Lạp bỏ phiếu thông qua kế hoạch "thắt lưng, buộc bụng". ( Ảnh: TÂN HOA XÃ )

 Thủ tướng A.Xa-ma-rát đánh giá cao kết quả cuộc bỏ phiếu, nhằm mở đường cho bộ ba chủ nợ, gồm Liên hiệp châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) giải ngân khoản cứu trợ 31,5 tỷ ơ-rô cho A-ten.

Kế hoạch kinh tế "khắc khổ" này nâng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67 tuổi, hủy chế độ lương tháng thứ 13 và 14 đối với viên chức, giảm lương từ 5% đến 15%  đối với người có thu nhập hơn 1.000 ơ-rô/tháng; giảm 50% lương của thị trưởng, ủy viên hội đồng địa phương và ngừng tuyển nhân viên cho khu vực này đến hết năm 2016. Kế hoạch ấn định lương tối thiểu không quá 580 ơ-rô/tháng và 511 ơ-rô đối với người dưới 25 tuổi. Các biện pháp này nhằm giảm thâm hụt ngân sách và chi tiêu công của Hy Lạp. Trong khi đó, hơn 70 nghìn người biểu tình bên ngoài trụ sở QH ở Thủ đô A-ten, phản đối kế hoạch "thắt lưng, buộc bụng" mới.

* Thủ tướng Ðức A.Méc-ken đang thăm Anh hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ð.Ca-mê-rôn, thảo luận vấn đề ngân sách gây tranh cãi của EU. Bà Méc-ken đề xuất các nước thành viên đóng góp ngân sách chung của EU ở mức 1% GDP (khoảng 960 tỷ ơ-rô), còn ông Ca-mê-rôn mong muốn giữ nguyên hoặc cắt giảm ngân sách này xuống dưới mức 900 tỷ ơ-rô. Trước đó, tại Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Méc-ken kêu gọi Anh ở lại EU, sau khi Chủ tịch đảng Ðộc lập nước Anh (UKIP) N.Pha-ra-giơ đưa ra ý tưởng Luân Ðôn rời bỏ EU.

Theo Nhân dân

  • Từ khóa