Philippines tiếp nhận lô vaccine Sinovac đầu tiên do Trung Quốc viện trợ
Máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc vận chuyển 600.000 liều vaccine COVID-19 tới Philippines. (Ảnh: AP)
Chiều 28/2, một máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc vận chuyển 600.000 liều vaccine COVID-19 do Trung Quốc viện trợ đã đến một căn cứ không quân ở thủ đô của Philippines. Sự kiện này đã được phát trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhà nước Philippines.
Tổng thống Philippines chứng kiến việc tiếp nhận vaccine do Chính phủ Trung Quốc trao tặng. (Ảnh: AP)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và các quan chức hàng đầu trong nội các nước này đã chứng kiến việc tiếp nhận 600.000 liều vaccine do Chính phủ Trung Quốc trao tặng, hoan nghênh việc cung cấp vaccine từ công ty Sinovac Biotech có trụ sở tại Trung Quốc.
Việc tiêm chủng ban đầu sẽ được ưu tiên thực hiện đối với các nhân viên y tế, cảnh sát và quân nhân. Chương trình tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines chỉ đạo đã được lên kế hoạch triển khai tại 6 bệnh viện ở thủ đô Manila vào ngày 1/3.
600.000 liều vaccine COVID-19 do Trung Quốc tài trợ cho Philippines. (Ảnh: AP)
Philippines sẽ nhận tổng cộng 25 triệu liều vaccine của Sinovac trong năm 2021. Theo kế hoạch, 525.600 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca sẽ tới Philippines vào ngày 1/3. Chính phủ Philippines đang đàm phán mua 148 triệu liều vaccine từ các công ty phương Tây và châu Á để tiêm chủng miễn phí cho khoảng 70 triệu người dân trong nước. Phần lớn số vaccine này sẽ tới Philippines vào cuối năm nay.
Ông Resty Padilla, người phát ngôn Ủy ban Chính phủ Philippines đối phó với dịch COVID-19, cho biết, vaccine là biện pháp tiên quyết trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, khiến hơn 576.300 người ở Philippines bị lây nhiễm và trên 12.300 trường hợp tử vong.
Philippines sẽ nhận tổng cộng 25 triệu liều vaccine của Sinovac trong năm 2021. (Ảnh: AP)
Philippines là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao thứ hai tại khu vực Đông Nam Á. Các lệnh đóng cửa và hạn chế đã khiến nền kinh tế Philippines rơi vào một trong những cuộc suy thoái tồi tệ nhất, gây ra tình trạng thất nghiệp và đói kém tại quốc gia này.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú