Thứ 6, 29/03/2024, 01:31[GMT+7]

Hàn Quốc tăng phí đồn trú cho binh sĩ Mỹ

Thứ 5, 11/03/2021 | 08:08:29
1,849 lượt xem
Ngày 10/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Seoul đã đồng ý tăng mức đóng góp của mình trong chi phí duy trì lực lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này.

Lực lượng thuộc Phi đoàn 388 và 419 xuất phát từ căn cứ không quân Hill (bang Utah) để sang căn cứ Ulsan (Hàn Quốc). Ảnh: Không quân Mỹ

Phần đóng góp của Seoul trong năm nay tăng 13,9% so với năm 2019. Đây là nội dung trong thỏa thuận kéo dài 6 năm với Mỹ.

Theo thỏa thuận, Seoul sẽ gánh vác hơn 1 tỷ USD trong năm 2021, để duy trì lực lượng gồm 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002 phần chi trả của Hàn Quốc tăng ở mức hai con số.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, thỏa thuận này là cơ hội để hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của liên minh bền vững Mỹ - Hàn là nhân tố quan trọng cho hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên và tại Đông Bắc Á.

Thỏa thuận trên sẽ cần được Quốc hội hai nước phê chuẩn.

Theo vtv.vn