Thứ 5, 28/03/2024, 16:48[GMT+7]

Hơn 130 triệu bệnh nhân Covid-19 trên thế giới đã hồi phục

Chủ nhật, 02/05/2021 | 08:03:55
1,974 lượt xem
Tính đến 6h sáng 2/5, toàn thế giới có 152.780.565 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.205.464 trường hợp tử vong và 130.045.613 bệnh nhân đã hồi phục.

Nhân viên y tế lắp bình oxy cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện dã chiến ở thủ đô New Delhi vào ngày 30/4. Ảnh: AP

Châu Á

Ngày 1/5, Ấn Độ ghi nhận 401.993 ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ, mức cao nhất từ trước đến nay tại nước này cũng như trên thế giới, và cũng là ngày thứ 10 liên tiếp nước này có trên 300.000 ca nhiễm mới. 

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ lần thứ hai gia hạn thêm 1 tuần lệnh phong tỏa nhằm ứng phó với dịch Covid-19. Chính quyền bang Delhi cho biết, đợt phong tỏa tại New Delhi dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 3/5, song số ca mắc mới Covid-19 tiếp tục tăng nhanh ở thành phố 20 triệu dân này, buộc nhà chức trách phải kéo dài tình trạng phong tỏa. 

Ngày 1/5, giới chức Ấn Độ cho biết nước này đã tiếp nhận lô vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V đầu tiên của Nga gồm 150.000 liều. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nhấn mạnh đây là phản ứng kịp thời và rất cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Ngày 1/5, chuyến hàng viện trợ y tế khởi hành từ thủ đô Paris của Pháp đã được đưa tới Ấn Độ. Chuyến hàng bao gồm 8 máy tạo oxy công suất cao, mỗi máy có thể cung cấp oxy cho 2.000 bệnh nhân trong 5 ngày, cùng với 28 máy thở và các thiết bị y tế cho khu vực chăm sóc đặc biệt.

Ngày 1/5, các quan chức y tế Nepal cảnh báo một làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới đang tấn công nước này, gây ra tình trạng thiếu hụt giường bệnh tại nhiều khu vực. Giới chức Nepal đã khuyến cáo người dân nước này không nên đi du lịch quốc tế hoặc trong nước. 

Ngày 1/5, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết nước này đang cân nhắc kéo dài lệnh hạn chế đi lại tại các bang có số ca mắc Covid-19 tăng cao nhằm bảo đảm việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thủ tướng M.Yassin cũng kêu gọi người dân Malaysia tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Ngày 1/5, Philippines đã tiếp nhận lô vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V đầu tiên từ Nga. Bộ Y tế Philippines cho biết, 15.000 liều vắc xin Sputnik V sẽ được sử dụng ở 4 thành phố thuộc vùng thủ đô Manila, hiện đang là tâm dịch Covid-19 ở nước này. Philippines cũng đang đàm phán mua thêm 20 triệu liều vắc xin Sputnik V để góp phần đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người trưởng thành trong năm nay. 

Châu Mỹ

Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, với hơn 33 triệu trường hợp nhiễm bệnh và hơn 590.000 bệnh nhân đã tử vong. 

Theo mô hình dự báo do Viện đánh giá và đo lường y tế của Đại học Washington công bố, Mỹ sẽ có tổng cộng 598.882 bệnh nhân tử vong do Covid-19, tính đến ngày 1/8 tới. Con số này giảm so với dự báo được đưa ra hồi tuần trước là 602.723 trường hợp tử vong.

Châu Âu

Nhân Ngày Quốc tế lao động 1/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã vinh danh và gửi lời cảm ơn tới những người lao động đóng góp vào nỗ lực chống dịch Covid-19, giữ cho quốc gia đầu tàu kinh tế châu Âu này tiếp tục phát triển. 

Theo bà A.Merkel, đại dịch đã một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của mỗi người lao động trong tổng thể chung của xã hội. Rất nhiều ngành nghề không nhận được sự chú ý đặc biệt song lại có đóng góp thiết thực vào công cuộc chống dịch. Thủ tướng A.Merkel cũng bày tỏ sự biết ơn tới các công ty và tổ chức công đoàn đã bảo đảm điều kiện làm việc và chi trả công bằng cho người lao động.

Bồ Đào Nha sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế về di chuyển bằng đường hàng không đến ngày 16-5, nhằm ngăn chặn việc đi lại không cần thiết từ các quốc gia có tỷ lệ mắc Covid-19 cao, trong đó có Brazil và Ấn Độ. Khách du lịch từ các quốc gia có hơn 500 ca nhiễm trên 100.000 dân được ghi nhận trong vòng 14 ngày chỉ có thể nhập cảnh vào Bồ Đào Nha nếu có lý do thực sự cần thiết, như vì công việc hoặc chăm sóc sức khỏe… Những người này cũng sẽ phải tuân thủ thời gian cách ly 14 ngày.

Theo hanoimoi.com.vn