Thứ 6, 29/03/2024, 09:38[GMT+7]

24/25 tỉnh của Campuchia có người nhiễm Covid-19, số ca mắc mới ở Lào tăng cao trở lại

Thứ 2, 03/05/2021 | 07:45:04
1,720 lượt xem
Hiện đã có 24/25 tỉnh, thủ đô ở Campuchia có ca lây nhiễm COVID-19, trong khi vào ngày 2/5, số ca mắc mới COVID-19 tại Lào đã tăng mạnh.

24/25 tỉnh của Campuchia có người nhiễm COVID-19

Campuchia vẫn đang phải đối mặt với sự lây lan của COVID-19. Tuy nhiên, Chính phủ nước này cũng đang phải đối mặt với một vấn đề khác và kêu gọi, những người kích động phải chấm dứt ngay việc lan truyền các thông tin gây hấn, tạo thêm sự bất ổn xã hội.

Theo ông Phay Siphan, Người phát ngôn của Chính phủ Campuchia, có một số người đã sử dụng mạng xã hội đăng thông tin kích động, gây bất ổn trong bối cảnh cả nước phải chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19 đang lây lan phức tạp, lấy đi rất nhiều sinh mạng người dân nước này. Ông Phay Siphan kêu gọi, những kẻ kích động phải ngừng ngay hành động gây hấn của họ, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm theo pháp luật.

Ngày 2/5, Campuchia tiếp tục ghi nhận thêm 730 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 458 ca ở thủ đô Phnom Penh, tỉnh Preah Sihanouk 122 trường hợp, tỉnh Kandal 103 và 10 địa phương khác 47 người. Hiện đã có 24/25 tỉnh, thủ đô ở Campuchia đã có ca lây nhiễm COVID-19. Thủ tướng Campuchia Hun Sen chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh. Trong ngày 1/5, lực lượng quân y Campuchia đã mở chiến dịch tiêm quy mô lớn cho khoảng 500.000 người tại "vùng đỏ", nơi có mức độ lây nhiễm cao ở thủ đô Phnom Penh.

Tính tới ngày2/5, Campuchia đã có hơn 14.500 người nhiễm COVID-19, trong đó có 103 người tử vong và hơn 9.000 người đang điều trị. Lo ngại hiện nay là dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia đang lây lan sang nhiều địa phương khác trên cả nước.

24/25 tỉnh của Campuchia có người nhiễm COVID-19, số ca mắc mới ở Lào tăng cao trở lại - Ảnh 1.

Dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia đang lây lan sang nhiều địa phương khác trên cả nước. (Ảnh: AP)

Số bệnh nhân mắc mới mỗi ngày ở Lào tiếp tục ở mức 3 con số

Lào đã ghi nhận 112 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, lần thứ 2 số ca nhiễm hàng ngày ở mức 3 con số chỉ trong 1 tuần qua. Bộ Y tế Lào cho biết, sau 5 ngày duy trì ở mức 2 con số và có xu hướng giảm, số ca mắc mới COVID-19 tại Lào đã tăng mạnh khi ghi nhận tới 60 ca ở tỉnh Bokeo. Đây là nơi phải phong tỏa hai lần hồi cuối năm 2020 sau khi một số công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Myanmar vào Lào, sau khi về Trung Quốc thì được xác định mắc COVID-19.

Với số ca mắc mới tăng gần 2 lần so với ngày 1/5, đến nay Lào đã có 933 người mắc COVID-19, trong đó có hơn 880 trường hợp được ghi nhận từ đầu tháng 4 đến nay và hầu hết là các ca mắc mới trong cộng đồng.

Ngoài 3 tỉnh chưa có ca mắc COVID-19 là tỉnh Houaphanh, Xaisomboun và Attapeu, tỉnh Sekong, tỉnh có chung đường biên giới với hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, cũng không còn ca nhiễm COVID-19 nào sau khi các trường hợp nhiễm bệnh ở tỉnh này đều đã được ra viện.

Tại buổi họp báo trong chiều 2/5, Bộ Y tế Lào cho biết, đến nay đã có 45 người Việt tại thủ đô Vientiane mắc COVID-19, không bao gồm bà con Việt kiều. Theo Bộ Y tế Lào, hiện cả 3 bệnh viện trung ương ở thủ đô Vientiane với tổng cộng 216 giường đã được lấp đầy bệnh nhân. Trong khi đó, các bệnh viện dã chiến đã bắt đầu hoạt động.

Hiện Lào đang khẩn trương tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho các nhân viên y tế để đảm bảo khả năng ứng phó, tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân mắc mới COVID-19 trong thời gian tới.

Theo vtv.vn