Thứ 4, 24/04/2024, 23:56[GMT+7]

Gia tăng số ca mắc mới ở thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận

Thứ 3, 04/05/2021 | 09:25:41
1,475 lượt xem
Số ca mắc mới COVID-19 tại các tỉnh, thành phố ở Thái Lan đang có xu hướng giảm nhưng lại tăng ở thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận.

Người dân đăng ký xét nghiệm Covid-19 ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Thái Lan đang khẩn trương đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ ba gây nhiều sức ép cho hệ thống y tế. Đáng lo ngại là sự lây lan của virus biến thể từ Anh.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết trong 24h qua, nước này đã có thêm 31 ca tử vong do dịch COVID-19, tăng gần gấp rưỡi so với ngày hôm trước và là mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Cũng trong 24h qua, Thái Lan ghi nhận 2.041 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 71.025 ca.

Biến thể virus SARS-CoV-2 lần đầu được phát hiện tại Anh được cho là nguyên nhân của làn sóng COVID-19 thứ ba tại Thái Lan và đã khiến số ca nhiễm cũng như tử vong trong làn sóng này hiện chiếm hơn một nửa tổng số ca kể từ khi bùng phát dịch.

Bộ Y tế Thái Lan cũng cho biết, sau hơn 1 tháng kể từ khi làn sóng COVID-19 thứ ba bùng phát, số ca mắc mới COVID-19 tại các tỉnh, thành phố đang có xu hướng giảm nhưng lại có xu hướng tăng ở thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận.

Theo các chuyên gia, nếu số ca mắc mới và số ca tử vong do dịch COVID-19 không giảm thì Thái Lan sẽ phải đối mặt với một đợt khủng hoảng thực sự. Để tránh cuộc khủng hoảng này, người dân Thái Lan cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch của chính phủ, đeo khẩu trang và tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo vtv.vn