Singapore thử nghiệm vaccine Covid-19 chống lại biến thể Delta và các chủng khác
Giai đoạn đầu của thử nghiệm lâm sàng vừa được phê duyệt bởi Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA). Giai đoạn này sẽ đánh giá độ an toàn của các loại vaccine và phản ứng miễn dịch chống lại biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta cùng với khả năng tiêm nhắc lại đối với những người đã tiêm chủng. Các loại vaccine này được phát triển bởi công ty sản xuất dược phẩm Arcturus Therapeutics.
Quá trình thử nghiệm nhắm đến các tình nguyện viên có sức khỏe tốt, bao gồm cả nam và nữ trong độ tuổi từ 21 đến 65. Quá trình này sẽ được giám sát bởi Đơn vị Điều tra Y tế Singapore do Phó Giáo sư Jenny Low chủ trì.
Phó Giáo sư Low, đồng thời là Phó Giám đốc bộ phận Khoa học và Lâm sàng của Đơn vị Điều tra Y tế Singapore, cho biết: "Hai loại vaccine mới gồm ARCT-154 và ARCT-165 sẽ được thử nghiệm cùng với vaccine gốc ARCT-021. Theo đó, chúng tôi sẽ so sánh trực tiếp ba loại vaccine này với nhau về độ an toàn và khả năng tồn lưu kháng thể".
Vaccine ARCT-021, được biết đến trước đó với tên gọi vaccine Lunar-Cov19, vẫn đang trong giai đoạn 2 của quá trình thử nghiệm lâm sàng được tiến hành vào đầu năm nay. Vaccine này được đồng phát triển bởi trường y Duke-NUS và công ty Arcturus Therapeutics nhằm chống lại chủng virus SARS-CoV-2 nguyên bản hoặc trong tự nhiên.
Phó Giáo sư Low cho biết, vaccine ARCT-154 có khả năng chống lại đột biến D614G trong protein gai của virus, hiện đang là mối lo ngại lớn nhất trên toàn cầu. Còn vaccine ARCT-165 sẽ ức chế một loạt các biến thể của virus.
Một biến thể mới có thể bắt nguồn từ sự đột biến của nhiều hơn một bộ phận của virus mặc dù phần lớn các biến thể đang lây lan hiện tại có đột biến D614G.
Phó Giáo sư Low cho rằng, một số vaccine sản xuất theo công nghệ mRNA như hiện nay có hiệu quả bảo vệ khỏi các triệu chứng khi nhiễm thấp hơn trước các biến chủng nhất định. Ông cũng cho biết, trong tương lai, người dân sẽ cần phải tiêm nhắc lại các loại vaccine này khi virus tiếp tục lây lan.
Thử nghiệm lâm sàng này hiện đang trong giai đoạn 1 và 2.
Các quốc gia vẫn đang đẩy mạnh việc nghiên cứu và thử nghiệm vaccine nhằm ứng phó với các biến chủng mới của SARS-CoV-2
Phó Giáo sư Low cho biết, giai đoạn một của thử nghiệm lâm sàng sẽ kiểm tra độ an toàn của vaccine nhằm đảm bảo không có các tác dụng phụ nghiêm trọng. Đồng thời, tình nguyện viên cũng được kiểm tra và đo lường phản ứng của hệ miễn dịch.
Có tổng cộng 72 tình nguyện viên tham gia, trong đó có 36 người chưa được tiêm chủng và 36 người còn lại đã tiêm vaccine Pfizer liều thứ hai trong vòng 6 tháng trước đó.
Các tình nguyện viên sẽ được tiêm 2 liều vaccine bất kỳ trong 3 loại vaccine này và mũi thứ hai cách mũi thứ nhất 1 tháng. Các tình nguyện viên đã hoàn thành tiêm chủng trước đó sẽ chỉ tiêm 1 liều vaccine trong 3 loại vaccine trên.
Một khi tính an toàn của các vaccine đã được đảm bảo, thử nghiệm lâm sàng sẽ bước vào giai đoạn hai với số lượng tình nguyện viên lớn hơn, thường là vài trăm, để tập trung đánh giá phản ứng miễn dịch của các tình nguyện viên.
Tiến trình bao gồm việc đánh giá lượng kháng thể trung hòa và tế bào T nhằm đảm bảo vaccine có thể mang lại khả năng miễn dịch lâu dài để chống lại virus và các biến thể.
Giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng, với số lượng tình nguyện viên lên đến hàng nghìn người, có thể kết luận được hiệu quả của các loại vaccine trong việc chống lại bốn loại biến thể.
Công ty Arcturus Therapeutics cho biết, các dữ liệu tiền lâm sàng chứng minh rằng vaccine ARCT-154 và ARCT-165 có tính sinh miễn dịch trung hòa mạnh hoặc kích thích phản ứng miễn dịch chống lại 4 loại biến thể của virus ở các loài động vật linh trưởng.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả