Tổng thống Nga thăm Ấn Độ
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Dự kiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thảo luận nhiều biện pháp để tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như quốc phòng, thương mại, công nghệ và năng lượng cũng như giải quyết các vấn đề về an ninh khu vực, trong đó có tình hình ở Afghanistan.
Theo nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo Nga - Ấn Độ sẽ chứng kiến lễ ký kết một loạt các thỏa thuận hợp tác quan trọng, trong đó có việc gia hạn Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật - quân sự cho giai đoạn 2021 - 2031. Ngoài ra, hai bên sẽ ký Hiệp định trao đổi đối ứng về hậu cần cho phép quân đội hai nước tiếp cận các phương tiện hậu cần và hỗ trợ tại các căn cứ của nhau.
Trước đó, vào ngày 3/12, Điện Kremlin cho biết, cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tập trung vào các vấn đề năng lượng và quốc phòng.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (phải) tiếp đón người đồng cấp Nga Sergey Shoygu tại New Delhi ngày 6/12. (Ảnh: AP)
Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga vào ngày 6/12 sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Putin kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 tại Geneve (Thụy Sĩ) với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Putin sẽ đến Ấn Độ vào tối 6/12 (giờ Moscow) và sẽ gặp trực tiếp Thủ tướng Modi sau cuộc hội đàm giữa các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, khẳng định Nga "rất coi trọng việc phát triển quan hệ với Ấn Độ" và lưu ý rằng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Chủ tịch tập đoàn năng lượng Rosneft, ông Igor Sechin cũng tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến thăm Ấn Độ. Theo ông Ushakov, cuộc gặp đầu tiên giữa ông Putin và ông Modi kể từ tháng 11/2019 sẽ tập trung vào các vấn đề quốc phòng và năng lượng, nhưng ông không nêu rõ chi tiết.
Hiện Ấn Độ là đối tác trong lĩnh vực vũ khí lớn của Nga, đã ký với Nga thỏa thuận mua tên lửa trị giá 5,4 tỷ USD vào năm 2018 bất chấp nguy cơ từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Với tư cách là nhà sản xuất vaccine lớn nhất trên thế giới, Ấn Độ đã được cấp giấy phép để sản xuất vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ