Thế vận hội Bắc Kinh 2022: Sau "phát súng" của Mỹ, Ủy ban Olympic Quốc tế nói tôn trọng, Australia tiếp bước, Pháp tham vấn EU
Australia tiếp bước Mỹ, tuyên bố 'tẩy chay ngoại giao' Thế vận hội mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Người đứng đầu Ủy ban điều phối của IOC đối với Olympic Bắc Kinh 2022 Juan Antonio Samaranch nói: “Chúng tôi luôn yêu cầu sự tôn trọng cao nhất có thể và can thiệp ít nhất có thể từ chính giới. Nên chúng tôi cũng phải đáp lại. Chúng tôi tôn trọng quyết định chính trị của các thực thể chính trị”.
Trước đó, ngày 6/12, Nhà Trắng tuyên bố sẽ không cử bất kỳ các quan chức và nhà ngoại giao nào đến tham dự Oympic Bắc Kinh 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2022, mặc dù các vận động viên Mỹ vẫn được tự do tới tham gia thi đấu tại Trung Quốc.
Tiếp bước Mỹ, ngày 8/12, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này sẽ không cử quan chức tham dự sự kiện trên.
Thủ tướng Morrison nêu rõ: “Canberra sẽ không lùi bước khỏi lập trường cứng rắn mà chúng tôi đã xác định vì lợi ích của Australia và rõ ràng không có gì phải ngạc nhiên là chúng tôi sẽ không cử các quan chức tới kỳ Olympic này”.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, Paris đã lưu ý quyết định của Mỹ và sẽ tham vấn với các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) về bước đi tiếp theo.
Trước đó, người phát ngôn phái đoàn Trung Quốc tại Liên hợp quốc chỉ trích hành động mà phương Tây gọi là “tẩy chay ngoại giao” Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn phái đoàn Trung Quốc nêu rõ: “Olympic mùa Đông Bắc Kinh là nơi hội tụ của tất cả các vận động viên và người hâm mộ các môn thể thao mùa Đông trên toàn thế giới. Họ mới là những người nên được chú ý".
Theo đó: "Thành công của sự kiện này không phụ thuộc vào sự có mặt của các quan chức chính phủ. Với tư cách là nước chủ nhà, Trung Quốc sẵn sàng cho Olympic, mở rộng cửa với tất cả vận động viên và khách mời. Đối với những người nói rằng họ không muốn tới, câu trả lời là dù họ có tới hay không, Olympic vẫn diễn ra và sẽ thành công”.
Phản ứng lại động thái mới nhất của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho hay, nước này sẽ đáp trả hành động từ Washington.
Theo Baoquocte.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị