Tonga thiệt hại nặng sau thảm họa núi lửa, sóng thần
Cao ủy New Zealand ở Tonga hôm nay cho biết bờ biển phía tây đảo chính Tongatapu, nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng, và thủ đô Nuku'alofa đã chịu thiệt hại đáng kể sau vụ núi lửa phun trào gây sóng thần hôm 14/1. Cơ quan này cho biết lớp tro bụi dày đặc đang phủ kín hòn đảo, nhấn mạnh nối lại liên lạc với các đảo nhỏ hơn là "vấn đề ưu tiên".
Quốc đảo tại Nam Thái Bình Dương vẫn bị cắt đứt liên lạc với thế giới. Lãnh đạo Southern Cross Cable Network, mạng cáp viễn thông xuyên Thái Bình Dương, cho biết có thể mất tới hai tuần để khôi phục tuyến cáp Internet với Tonga.
Nạn nhân thiệt mạng đầu tiên được xác nhận là Angela Glover, công dân Anh 50 tuổi. Người thân cho biết Glover cố cứu những con chó tại cơ sở nuôi dưỡng được bà thành lập cùng chồng tại Tonga và bị sóng cuốn trôi, thêm rằng thi thể bà đã được tìm thấy. Chồng bà sống sót nhờ bám vào cây.
Liên Hợp Quốc thông báo đã ghi nhận tín hiệu cầu cứu ở nhóm đảo Ha'apai biệt lập, tỏ ra lo ngại về đảo Fonoi và Mango, nơi có lần lượt 36 và 69 người sinh sống.
Ảnh vệ tinh do Văn phòng Điều phối Các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) công bố cho thấy hàng loạt hư hại với các công trình trên đảo Nomuka. "Không thể loại trừ nguy cơ núi lửa tiếp tục hoạt động", cơ quan này cảnh báo, cho biết chưa có đánh giá chính thức về tình hình ở các đảo khác.
Australia và New Zealand đã triển khai trinh sát cơ để đánh giá thiệt hại. Bộ trưởng phụ trách Thái Bình Dương của Australia Zed Seselja cho biết cảnh sát nước này đã tiếp cận nhiều bãi biển và báo cáo thiệt hại đáng kể.
Khu nghỉ dưỡng bờ biển Ha'atafu, cách thủ đô Nuku'alofa khoảng 21 km về phía tây, đã bị "xóa sổ hoàn toàn", theo chủ cơ sở này.
Sau đợt phun trào ngày 14/1, núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai tiếp tục phun trào lúc 17h26 hôm 15/1. Chỉ 4 phút sau, sóng thần cao khoảng 1,2 m ập vào thủ đô Nuku'alofa của Tonga.
Chính phủ Tonga chưa đưa ra thông báo nào về thương vong và quy mô thiệt hại, nhưng hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước đã nhấn chìm nhiều tuyến đường ven biển, tràn vào nhà cửa và cuốn trôi xe cộ. Khắp đảo chính Tongatapu ghi nhận nhiều khu vực mất điện, liên lạc bị gián đoạn.
Hàng loạt quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương đã phát cảnh báo sóng thần, trong đó có Mỹ, New Zealand, Canada. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng cho biết sóng thần đã đến nước này đêm 15 rạng ngày 16/1, vài giờ sau vụ phun trào núi lửa lớn ở Tonga.
Theo vnexpress.net
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ