Philippines mua hệ thống tên lửa chống hạm của Ấn Độ
Philippines đang mua tên lửa để tăng cường khả năng phòng thủ trên biển.
Philippines sẽ là quốc gia đầu tiên mua hệ thống tên lửa do Ấn Độ và Nga cùng phát triển để bảo vệ vùng biển của mình. Nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua hệ thống tên lửa chống hạm lắp đặt trên bờ từ Ấn Độ với giá gần 375 triệu USD để tăng cường cho lực lượng hải quân.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng, dựa trên thỏa thuận được đàm phán với Chính phủ Ấn Độ, Philippines sẽ mua 3 khẩu đội tên lửa BrahMos do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ hợp tác với Nga (BAP) phát triển. BAP cũng sẽ phụ trách công tác bảo trì và hậu cần.
BAP, được biết đến là liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, đã phát triển tên lửa hành trình được Bộ Quốc phòng Ấn Độ ca ngợi là "nhanh nhất thế giới". Bộ này không bình luận về thỏa thuận mua tên lửa vừa nêu.
BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh có thể đạt tốc độ nhanh gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh. Tầm bắn là từ 300 - 500 km. Tên lửa có thể được phóng từ mặt đất, tàu ngầm, tàu nổi và máy bay chiến đấu.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, Philippines có thể sử dụng hệ thống tên lửa mới để ngăn chặn các tàu nước ngoài xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trong phạm vi 370 km. Trong những năm gần đây, Philippines nhiều lần cáo buộc Trung Quốc vi phạm EEZ của mình bằng cách điều hàng trăm tàu "dân quân biển" vào lãnh hải nước này.
Phát ngôn viên Các lực lượng vũ trang Philippines Ramon Zagala tuyên bố, thỏa thuận là một phần của kế hoạch phòng thủ lãnh thổ của Manila.
Năm 2018, Philippines mua tên lửa Spike ER do Israel chế tạo. Nước này hiện bước vào giai đoạn cuối của kế hoạch hiện đại hóa thiết bị quân sự già cỗi. Kế hoạch kéo dài trong 5 năm và trị giá khoảng 300 tỉ Peso (5,85 tỉ USD).
Quân đội Philippines được đánh giá là có trang bị thiết bị quân sự kém nhất ở châu Á, không thể so sánh với quân đội Trung Quốc, nước đang tranh chấp lãnh thổ với Philippines ở Biển Đông.
Ngày 12/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông đã làm suy yếu luật pháp và quy định quốc tế.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị