Ấn Độ tăng chi tiêu để kích thích tăng trưởng
Ảnh minh họa
Trong đó ngân sách dành cho quốc phòng là 2,03 nghìn tỷ Rupees, tăng 5,2%; trong khi chi tiêu cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tăng với mức kỷ lục 46% so với tài khóa 2012 - 2013. Ngoài ra, ngân sách cũng sẽ dành 100 tỷ rupees cho chương trình an ninh lương thực quốc gia…
Chính phủ Ấn Độ dự tính tăng nguồn thu ngân sách từ các khoản thuế đánh vào các mặt hàng xa xỉ, thuốc lá và ô tô nhập khẩu, cũng như thuế thu nhập đối với tầng lớp "siêu giàu" và các doanh nghiệp lớn. Tầng lớp “siêu giàu”, được xác định với những người có thu nhập 10 triệu Rupees (182.000 USD/năm) trở lên, sẽ bị đánh thuế trên 10%. Tại Ấn Độ hiện có 42.800 người có mức thu nhập trên 10 triệu Rupees/năm.
Bộ trưởng Tài chính Chidambaram cho biết nhịp độ tăng trưởng kinh tế hiện nay của Ấn Độ bị kiềm chế do thâm hụt tài chính cao, tiết kiệm và đầu tư thấp, chính sách tiền tệ chặt. Thâm hụt tài khoản vãng lai tiếp tục cao do Ấn Độ phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu dầu mỏ, than đá, vàng và xuất khẩu giảm sút.
Tuy nhiên, Chính phủ cam kết sẽ giảm thâm hụt ngân sách từ 5,2% hiện nay xuống 4,8% trong tài khóa tới. Chính phủ cũng có các chính sách cho vay ưu đãi đối với người mua nhà lần đầu tiên; khuyến khích thăm dò dầu-khí.
“Khảo sát kinh tế 2012-2013” của Bộ Tài chính Ấn Độ cho thấy kinh tế nước này có thể tăng trưởng 6,1 - 6,7% trong tài khoá 2013 - 2014.
Sau suy giảm do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, kinh tế Ấn Độ đã phản ứng mạnh trước các biện pháp kích thích tài chính, đạt mức tăng trưởng cao 8,6% trong năm 2009 - 2010 và 9,3% trong năm 2010 - 2011. Tuy nhiên, do những yếu tố trong và ngoài nước kết hợp, kinh tế Ấn Độ chỉ đạt mức tăng trưởng 6,2% trong năm 2011 - 2012 và ước khoảng 5% trong tài khoá 2012 - 2013.
Sự suy giảm tăng trưởng kinh tế gần đây của Ấn Độ một phần bắt nguồn từ những yếu tố bên ngoài, song nguyên nhân trong nước cũng quan trọng. Tăng trưởng dịch vụ trong năm 2011 - 2012 là 8,2% và năm 2012 - 2013 chỉ tăng 6,6% so với mức hai con số 6 năm trước đó; xuất khẩu ròng bị giảm sút; cùng áp lực lạm phát.
Theo VGP
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam