Triều Tiên không cho công nhân Hàn Quốc vào KCN Kaesong
Khu công nghiệp Kaesong nhìn từ một tháp quan sát tại Paju, Hàn Quốc (Ảnh: AFP)
Động thái này diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyon vốn bị đóng cửa sau thỏa thuận tại đàm phán sáu bên năm 2007, cung cấp plutonium cho chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Việc không cho phép công nhân Hàn Quốc đến làm việc tại khu công nghiệp Kaesong - biểu tượng cuối cùng của sự hợp tác giữa hai miền Nam - Bắc được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp có những lời lẽ cứng rắn, trong đó có việc đe dọa sẽ tấn công Hàn Quốc và Mỹ. Cuối tháng trước, Triều Tiên cũng đã tuyên bố hủy bỏ Hiệp định đình chiến với Hàn Quốc.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk cho biết, Bình Nhưỡng đã cho phép các công nhân Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong trở về nhà. Đã có 3 công nhân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp này sáng 3/4, hàng chục người khác dự kiến sẽ tiếp tục quay trở lại Hàn Quốc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông Kim Hyung-suk cho biết, khoảng 480 người Hàn Quốc có kế hoạch đến làm việc tại khu công nghiệp Kaesong đã bị từ chối cho phép nhập cảnh.
“Chính quyền Triều Tiên đã trích dẫn hoàn cảnh chính trị gần đây trên bán đảo Triều Tiên để lý giải cho quyết định ngăn không cho công nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong”, ông Kim cho biết.
Đây là dấu hiệu mới nhất của cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó hôm 2/4, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ nhanh chóng bắt đầu "điều chỉnh, khởi động lại" các cơ sở tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, bao gồm cả các lò phản ứng plutonium và một nhà máy làm giàu uranium. Cả hai có thể sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân.
Theo các nhà phân tích, tuyên bố khởi động lại tổ hợp hạt nhân Yongbyon là nỗ lực mới nhất của Bình Nhưỡng nhằm tìm kiếm sự nhượng bộ bằng cách làm gia tăng nỗi sợ hãi về một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Các chuyên gia ước tính, để kích hoạt lại lò phản ứng hạt nhân, Triều Tiên sẽ phải mất từ 3 tháng đến một năm.
Các nhà máy tại khu công nghiệp Kaesong bắt đầu sản xuất hàng hóa năm 2004 và đây là một điểm hợp tác hiếm hoi trong mối quan hệ vốn không mặn mà giữa hai miền Triều Tiên.
Cả CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đều không cho phép công dân của mình đến quốc gia kia khi chưa được phép. Tuy nhiên, có một ngoại lệ được áp dụng hàng ngày đối với các công nhân Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp Kaesong.
Khoảng 120 công ty Hàn Quốc đang vận hành các nhà máy ở thị trấn biên giới Kaesong, với 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc ở đó. Năm 2012, khu công nghiệp Kaesong sản xuất ra 470 triệu USD hàng hóa.
Tuần trước, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ đóng cửa khu công nghiệp Kaesong nhằm bày tỏ thái độ sự tức giận khi các phương tiện truyền thông của Hàn Quốc cho rằng, sở dĩ Triều Tiên vẫn chưa đóng cửa khu công nghiệp này bởi nó là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Triều Tiên.
Năm 2009, Triều Tiên từng đóng cửa biên giới của mình để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, khiến hàng trăm công nhân Hàn Quốc đã mắc kẹt tại Kaesong trong vài ngày trước khi khu công nghiệp này trở lại hoạt động bình thường.
Nếu Triều Tiên tiếp tục không cho phép công nhân Hàn Quốc vào Kaesong, các nhà máy tại đây có thể phải ngừng hoạt động vì không có nguồn cung cấp nguyên liệu thô được chuyên chở thường xuyên bằng xe tải từ Hàn Quốc đến đây./.
Theo VOV
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam