Thứ 7, 27/04/2024, 02:00[GMT+7]

Các bộ trưởng Nhật Bản và Ấn Độ chuẩn bị đối thoại 2+2 ở Tokyo

Thứ 3, 06/09/2022 | 10:39:12
1,812 lượt xem
Tại cuộc đối thoại sắp tới, Nhật Bản và Ấn Độ có thể sẽ tái khẳng định cam kết hợp tác trong nỗ lực xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ tại Nhà Trắng ở Washington D.C. (Mỹ).

Đài truyền hình NHK đưa tin các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Ấn Độ dự kiến nhóm họp tại thủ đô Tokyo vào ngày 8/9 tới.

Đây là lần thứ hai Nhật Bản và Ấn Độ tổ chức đối thoại 2+2 sau cuộc gặp tương tự ở New Delhi cách đây ba năm.

NHK cho biết tham dự đối thoại 2+2 sắp tới về phía Nhật Bản là Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada còn về phía Ấn Độ là Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh.

Tại cuộc đối thoại sắp tới, Nhật Bản và Ấn Độ có thể sẽ tái khẳng định cam kết hợp tác trong nỗ lực xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tokyo cũng muốn tái khẳng định hợp tác với New Delhi là rất quan trọng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại an ninh bốn bên giữa Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ (Bộ Tứ)./.

Theo vietnamplus.vn