Thứ 3, 20/05/2025, 04:48[GMT+7]

Bầu cử Tổng thống Venezuela: Ông Maduro cam kết tăng lương tối thiểu tới 45%

Thứ 5, 11/04/2013 | 16:19:11
875 lượt xem
Phát biểu trước hàng nghìn công nhân ủng hộ bên ngoài điện Miraflores ngày 9-4, Tổng thống lâm thời Venezuela Nicolas Maduro cam kết sẽ tăng mức lương tối thiểu từ 38% đến 45% nếu giành chiến thắng.

Tổng thống lâm thời Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ. (Ảnh: AVN)

Theo đó, lộ trình tăng lương sẽ chia thành ba đợt: đầu tiên là trong tháng 5, đợt hai vào tháng 9 và đợt ba vào tháng 11.

Với đợt tăng lương đầu tiên, tăng 20% từ ngày 1-5-2013, mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 2.047 bolivar lên 2.457 bolivar. Vào tháng 9 tiếp tục tăng thêm 10% nâng mức lương tối thiểu lên 2.702 bolivar.

Tới tháng 11 sẽ tăng từ 5% đến 10%, nâng tổng mức tăng lương tối thiểu của cả ba đợt từ 38,6% (791 bolivar) đến 45,2% (926 bolivar).

Trước hàng nghìn người ủng hộ ông Maduro nhắc lại rằng, 14 năm về trước khi nhà lãnh đạo cách mạng Bolivar, Hugo Chavez, lên nắm quyền, việc tăng lương tối thiểu tại Venezuela đã trở thành thường xuyên và chính sách đó được củng cố chắc chắn như một điều khoản trong Hiến pháp.

Ông Maduro cũng thông báo kế hoạch đặc biệt dành cho tầng lớp công nhân sẽ được khởi động để hỗ trợ cho công nhân Venezuela và gia đình của họ. Ông cam kết các chính sách của chính phủ dành cho tầng lớp lao động sẽ bảo đảm nhà ở, lương thực và giáo dục cho họ.

“Tôi sẽ bảo vệ những người thấp kém và nghèo nhất, tôi sẽ không bao giờ lơ là những nhóm người này”, ông Maduro nói.

46 nghìn máy bỏ phiếu được triển khai

Về công tác chuẩn bị cho bầu cử Tổng thống vào ngày 14-4 tới đây, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) Tibisay Lucena ngày 9-4 cho biết, 46 nghìn máy bỏ phiếu được sử dụng trong ngày bầu cử đã được chuyển đến 23 bang của nước này.

Các máy bỏ phiếu sẽ được chuyển đến các điểm bỏ phiếu khác nhau vào ngày 10-4 (theo giờ địa phương). Trong đó, 39 nghìn máy sẽ được đặt tại các điểm bỏ phiếu và 7.000 máy khác sẽ được sử dụng trong tình huống khẩn cấp.

Bà Lucena cho biết thêm, 80 nghìn nhân viên kỹ thuật đã được huấn luyện, trung tâm hỗ trợ quốc gia và 366 trung tâm truyền dẫn khẩn cấp đã sẵn sàng cho bầu cử.

Chủ tịch CNE cũng nhấn mạnh, CNE đã lên kế hoạch và thực hiện những đợt kiểm tra cần thiết để bảo đảm tối đa an ninh và sự minh bạch cho tiến trình bầu cử.

Theo Nhân dân

  • Từ khóa