Thứ 6, 19/04/2024, 02:57[GMT+7]

Thủ tướng Italy công bố chương trình hành động trước Quốc hội

Thứ 3, 25/10/2022 | 15:08:44
1,144 lượt xem
Đảng Anh em Italy của bà Meloni đã giành được 26% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 25/9, với lời hứa bảo vệ biên giới, các giá trị truyền thống và lợi ích quốc gia của Italy ở nước ngoài.

Bà Giorgia Meloni tại phiên họp của Hạ viện ở Rome.

Ngày 25/10, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lần đầu tiên phát biểu trước quốc hội nhằm vạch ra kế hoạch của chính phủ đối phó những thách thức bao gồm lạm phát tăng cao, khủng hoảng năng lượng và nguy cơ suy thoái ở nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro, một tháng sau chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử của liên minh cực hữu.

Theo các nguồn tin chính phủ, Thủ tướng Meloni sẽ trình bày một kế hoạch nhằm thực hiện các cam kết đã đưa ra với công dân Italy trong chiến dịch bầu cử.

Đảng Anh em Italy của bà Meloni đã giành được 26% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 25/9, với lời hứa bảo vệ biên giới, các giá trị truyền thống và lợi ích quốc gia của Italy ở nước ngoài.

Bà Meloni dự kiến đi áp dụng chính sách kinh tế tương tự như người tiền nhiệm Mario Draghi, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Hạ viện và Thượng viện Italy sau đó sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ của bà Meloni, chính phủ cực hữu nhất ở Rome kể từ Thế chiến thứ hai.

Các cuộc bỏ phiếu, có thể diễn ra vào tối 25/10 và sáng 26/10, chủ yếu mang tính thủ tục vì liên minh của bà Meloni nắm đa số (60%) ghế trong Quốc hội./.

Theo vietnamplus.vn

  • Từ khóa