Thứ 7, 20/04/2024, 05:59[GMT+7]

Hàn Quốc bồi thường cho các nạn nhân trong vụ giẫm đạp

Thứ 3, 01/11/2022 | 10:06:57
2,563 lượt xem
Trong cuộc họp diễn ra ngày 31/10 về việc giải quyết thảm kịch giẫm đạp, Chính phủ Hàn Quốc quyết định bồi thường 200 triệu won (14.010 USD) cho mỗi nạn nhân tử vong cùng với khoản hỗ trợ lên tới 15 triệu won để trang trải chi phí tang lễ.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đứng trước bàn tưởng niệm các nạn nhân được đặt tại Seoul Plaza.

Theo quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Hàn Quốc Kim Sung Ho, các nạn nhân còn sống sót cũng sẽ được nhận khoản bồi thường từ 5 triệu đến 10 triệu won tùy theo mức độ thương tật.

Nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ giẫm đạp tại phường Itaewon, quận Yongsan, thành phố Seoul, đêm 29/10, vẫn đang trong quá trình điều tra. Ngày 31/10, các điều tra viên của Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc và cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường vụ giẫm đạp trong khoảng 2 tiếng.

Dự kiến, tuần tới Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sẽ tổ chức họp để thảo luận về việc cải thiện các biện pháp an toàn sau vụ giẫm đạp vừa qua.

Theo Văn phòng Tổng thống, cuộc họp do ông Yoon chủ trì sẽ có sự tham gia của các bộ trưởng và chuyên gia dân sự.

Ít nhất 155 người, trong đó phần lớn là thanh niên trong độ tuổi 20, đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi đám đông tham gia lễ hội Halloween cố di chuyển qua một con hẻm chật hẹp tại phường Itaewon.

Tổng thống Yoon ngày 31/10 đã chỉ đạo chính phủ đề xuất một hệ thống kiểm soát đám đông đối với các sự kiện không có đơn vị đứng ra tổ chức và tự phát để ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

Theo nhandan.vn

  • Từ khóa