Thứ 5, 28/03/2024, 15:53[GMT+7]

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia chính thức bế mạc

Thứ 5, 17/11/2022 | 08:06:35
2,440 lượt xem
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc vào ngày 16/11.

Tổng thống Widodo trao búa chủ tọa cho Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Chiều 16/11, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chính thức tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) 2022.

"Các nhà lãnh đạo G20 đã thông qua tuyên bố của hội nghị", Tổng thống chủ nhà Joko Widodo thông báo trong bài phát biểu bế mạc trong chiều 16/11 và nhấn mạnh, G20 đã giúp tạo ra những quan hệ đối tác vững chắc.

"Đây là thời khắc kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia", ông Widodo nói, gõ năm tiếng búa và trao lại cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ấn Độ sẽ giữ chức Chủ tịch G20 trong năm 2023.

Hai nhà lãnh đạo cùng cầm chiếc búa chủ tọa và cười tươi trong tiếng vỗ tay của các nhà lãnh đạo, quan chức G20 có mặt trong phòng hội nghị.

Tổng thống Indonesia cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các nhà lãnh đạo đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Joko Widodo đánh giá cao sự hỗ trợ và ủng hộ của các nước thành viên G20 trong bối cảnh thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức xảy ra đồng thời.

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia chính thức bế mạc - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo G20 cùng trồng cây đước tại rừng ngập mặn, sáng 16/11.

Tổng thống nước Chủ tịch G20 2022 đã trao búa cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và chúc Ấn Độ sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch G20 năm 2023 thành công với nhiệm vụ duy trì và hiện thực hóa mục tiêu phục hồi toàn cầu và tăng trưởng toàn diện hơn.

Ông Jokowi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi, G20 sẽ tiếp tục chuyển động mạnh mẽ. Indonesia cam kết sẵn sàng ủng hộ vai trò Chủ tịch G20 của Ấn Độ trong năm tới.

Về phần mình, Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ cam kết đưa G20 trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi toàn cầu. Thủ tướng Ấn Độ cho rằng đây là niềm tự hào của người dân Ấn Độ khi đất nước đảm nhiệm cương vị Chủ tịch G20. Thủ tướng Modi khẳng định, Năm Chủ tịch G20 2023 sẽ "toàn diện, hoài bão, quyết đoán và định hướng hành động".

Ấn Độ sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch luân phiên G20 năm 2023 từ ngày 1/12/2023. Thủ tướng Modi cho biết thêm, Ấn Độ sẽ tổ chức những hội nghị trong khuôn khổ G20 tại các địa điểm khác nhau trên khắp Ấn Độ. Một trong những nội dung trọng tâm của G20 trong năm 2023 là chuyển đổi số.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa