Thứ 7, 20/04/2024, 07:58[GMT+7]

Nga: Cháy chợ ở Moscow, hàng hóa của người Việt bị thiệt hại

Thứ 6, 18/11/2022 | 15:27:01
3,362 lượt xem
Chiều 17/11, một vụ cháy đã xảy ra tại chợ Sadovod, một trong những khu chợ lớn nhất ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Chợ Sadovod là nơi có đông người Việt buôn bán ở Moscow.

Đám cháy chợ ở Moscow tuy được dập tắt kịp thời nhưng đã gây thiệt hại về hàng hóa của người Việt Nam kinh doanh tại đây.

Theo thông tin sơ bộ từ Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, đám cháy đã xảy ra tại 3 gian hàng thương mại rộng hơn 50 m2, nơi kinh doanh các sản phẩm dệt may. Hai trong số 3 gian hàng bị cháy là của người Việt Nam.

Tuy không có thiệt hại về người nhưng ước tính tổn thất ban đầu khoảng 10 triệu Ruble, tức khoảng hơn 4 tỷ đồng. Khoảng 150 người đã được sơ tán khỏi hiện trường vụ cháy.

Nga: Cháy chợ ở Moscow, hàng hóa của người Việt bị thiệt hại - Ảnh 1.

Đám cháy xảy ra tại chợ Sadovod, Nga, chiều ngày 17/11.

Trong khi đó, hãng tin Interfax cho biết, lực lượng cứu hỏa sở tại đã có mặt để dập lửa và thành công trong việc ngăn ngọn lửa lan rộng. Đến 19h08 ngày 17/11 (theo giờ Việt Nam), đám cháy đã được khoanh vùng.

Chợ Sadovod là một trong hai trung tâm thương mại có đông người Việt Nam buôn bán nhất ở thủ đô Moscow, được người Việt thường gọi là chợ "Chim". Theo Interfax, chợ Sadovod thuộc Công ty Kyiv Ploshchad, công ty đứng đầu bảng xếp hạng của Forbes về các đơn vị quản lý bất động sản lớn nhất Nga. Vào năm 2021, tổng diện tích bất động sản thương mại của công ty lên tới 3,9 triệu m2, thu nhập cho thuê bất động sản vượt 1,66 tỉ USD.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy. Cuộc họp với các bên liên quan đang được tiến hành để đánh giá vụ việc.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa