Thứ 6, 29/03/2024, 13:13[GMT+7]

Bệnh sởi trở thành "mối đe dọa cận kề" trên toàn cầu

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:15:48
3,151 lượt xem
Đây là cảnh báo được Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ vừa đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi liên tục giảm.

Đã có 9 triệu trường hợp mắc, 128 nghìn ca tử vong do sởi vào năm trước và gần 40 triệu trẻ đã bỏ lỡ 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu trẻ có nguy cơ mắc sởi. Chỉ có khoảng 71% trẻ đã được tiêm mũi thứ hai, đánh dấu độ bao phủ vaccine phòng sởi thấp nhất kể từ năm 2008.

Bên cạnh đó, các kế hoạch ứng phó bị trì hoãn do đại dịch COVID-19, cùng với các đợt bùng phát dịch đang diễn ra tại hơn 20 nước.

Trước nguy cơ bùng phát dịch sởi trên toàn thế giới, khuyến cáo được đưa ra là tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ đạt hiệu quả ngăn ngừa nguy cơ bệnh nặng và tử vong.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa