Thứ 5, 28/03/2024, 15:23[GMT+7]

Nhiều nước trên thế giới đón chào năm mới 2023 trong màn pháo hoa rực rỡ

Chủ nhật, 01/01/2023 | 07:40:57
8,736 lượt xem
Trong đêm qua nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu đón chào năm mới 2023, trong đó các nước Châu Đại Dương là khu vực đón năm mới đầu tiên trên thế giới.

Màn pháo hoa chào năm mới 2023 tại Sydney, Australia.

Tiếp đến là các quốc gia châu Á và một phần các quốc gia tại châu Âu.

Người dân New Zealand là một trong những người đầu tiên trên thế giới chào mừng năm mới 2023, bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ tại thành phố Auckland. Màn trình diễn kéo dài năm phút với 500 kg pháo hoa được phóng từ tòa tháp Sky cao 328 mét.

Nhiều nước trên thế giới đón chào năm mới 2023 trong màn pháo hoa rực rỡ - Ảnh 1.

Thành phố Sydney, Australia, tiễn biệt năm 2022, chào đón năm mới 2023 với màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng. Australia năm nay lần đầu tiên tổ chức lễ đón giao thừa không áp bất cứ hạn chế nào sau hai năm phải thu nhỏ quy mô vì COVID 19.

Người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan đón năm mới bằng màn bắn pháo hoa kéo dài 5 phút tại chùa Wat Arun. Người dân Thái Lan hy vọng trong năm mới COVID 19 sẽ qua đi và cuộc sống bình thường trở lại trọn vẹn.

Nhiều nước trên thế giới đón chào năm mới 2023 trong màn pháo hoa rực rỡ - Ảnh 2.

Tại Nga, không có màn bắn pháo hoa chào đón năm mới tại Quảng trường Đỏ do những hạn chế phòng dịch COVID-19, nhưng những người dân ở thủ đô vẫn có thể dạo chơi quanh khu chợ Giáng sinh vào thời khắc giao thừa, họ bày tỏ hy vọng năm mới 2023 sẽ là một năm hòa bình trên thế giới.

Thành phố Ras al Khaimah - Các tiểu vương quốc Arab Thống Nhất, đón năm mới với mục tiêu phá vỡ hai Kỷ lục Guinness thế giới. Người dân đã được thưởng thức màn pháo hoa ấn tượng kết hợp với màn trình diễn ánh sáng do hơn 400 máy bay không người lái tạo ra. 


Theo vtv.vn

  • Từ khóa