Thứ 6, 29/03/2024, 19:57[GMT+7]

Ông Christodoulides chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Cyprus

Thứ 2, 13/02/2023 | 07:57:24
2,718 lượt xem
Với 51,92% phiếu bầu, cựu Ngoại trưởng Nikos Christodoulides sẽ trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Cộng hòa Cyprus - 1 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Ông Nikos Christodoulides tại 1 điểm bỏ phiếu.

Ngày 12/2, cựu Ngoại trưởng Nikos Christodoulides đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Cộng hòa Cyprus.

Theo kết quả chính thức, sau khi 100% số phiếu được kiểm, ông Christodoulides (49 tuổi) đã giành được 51,92% sự ủng hộ của các cử tri Cyprus, trong khi đối thủ và cũng là đồng nghiệp trong ngành ngoại giao Andreas Mavroyiannis (66 tuổi) chỉ có được 48,08% số phiếu bầu.

Với kết quả nói trên, ông Christodoulides sẽ trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Cộng hòa Cyprus - 1 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó cùng ngày, hơn 405 nghìn cử tri Cyprus (đạt tỷ lệ 72,4%, cao hơn so với vòng 1) đã đến địa điểm bỏ phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống đầy cam go giữa 2 nhà ngoại giao kỳ cựu Christodoulides và Mavroyiannis để trở thành người thay thế Tổng thống Anastasiades sắp mãn nhiệm sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Cyprus diễn ra hồi tuần trước cho thấy, 2 ứng cử viên Christodoulides và Mavroyiannis ở vị thế bám sát nhau với tỷ lệ phiếu bầu giành được lần lượt là 32,04% và 29,59%.

Theo đánh giá từ giới quan sát, chính phủ mới của ông Christodoulides sẽ phải đối mặt với sức ép đòi hỏi loại trừ tận gốc vấn nạn tham nhũng và giải quyết tình trạng bế tắc trong tiến trình đàm phán tái thống nhất với cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ, giá năng lượng tăng cao, tranh chấp lao động, cũng như phục hồi nền kinh tế Cộng hòa Cyprus.

Theo nhandan.vn

  • Từ khóa