Thứ 5, 25/04/2024, 13:49[GMT+7]

Lào và Trung Quốc lên kế hoạch mở rộng hợp tác kinh tế

Thứ 5, 20/04/2023 | 14:47:41
5,492 lượt xem
Lào-Trung cam kết tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh doanh; khuyến khích công dân của nước này đi du lịch ở nước kia, đồng thời tăng cường các nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương (phải) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, báo chí Lào ngày 20/4 đưa tin Trung Quốc và Lào có kế hoạch tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác kinh tế sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước tại Bắc Kinh.

Theo báo chí Lào, nhận lời mời của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 16-18/4 nhằm tăng cường quan hệ truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Lào và Trung.

Tại cuộc hội đàm sau khi khai trương dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt xuyên biên giới đầu tiên giữa thủ đô Vientiane và Côn Minh, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã cam kết tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy hợp tác kinh doanh; khuyến khích công dân của nước này đi du lịch ở nước kia, đồng thời tăng cường các nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào và Trung Quốc cũng nhất trí khuyến khích các cơ quan chức năng hai nước tổ chức các cuộc đàm phán nhằm hợp lý hóa thủ tục xuất nhập cảnh, giảm thời gian đi qua cửa khẩu biên giới Lào-Trung Quốc.

Hai bên nhất trí cần mở rộng các tuyến giao thông tại cửa khẩu quốc tế Boten-Mohan để đáp ứng lượng hàng hóa ngày càng tăng qua biên giới Lào-Trung; cam kết đẩy nhanh các nỗ lực chung để phát triển hành lang kinh tế dọc tuyến đường sắt, cũng như tạo điều kiện tiếp cận thêm nguồn vốn và thị trường tại Trung Quốc, hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Lào.

Bộ Ngoại giao Lào cho biết phía Trung Quốc cũng đã đồng ý với đề xuất của Lào về việc mở lãnh sự quán mới tại thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ và hợp tác.

Hai bên cũng thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thủy điện, khai khoáng, nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán người.

Theo báo chí Lào, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời nâng cấp hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc lên một tầm cao mới.

Trung Quốc cũng cam kết sẽ hỗ trợ và giúp đỡ Lào trong vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2024./.

Theo vietnamplus.vn

  • Từ khóa