Thứ 7, 27/04/2024, 11:48[GMT+7]

Lốc xoáy, bão tấn công bang Oklahoma, ít nhất hai người thiệt mạng

Thứ 6, 21/04/2023 | 07:57:49
2,586 lượt xem
Ít nhất hai người đã thiệt mạng ở quận McClain, bang Oklahoma, khi giông bão và lốc xoáy quét qua một số khu vực ở miền Trung nước Mỹ vào tối 20/4.

Xe cấp cứu đi qua các tòa nhà bị hư hại sau khi cơn lốc xoáy quét qua Cole ở Oklahoma, ngày 20/4.

Cơ quan Quản lý khẩn cấp quận McClain cho biết trong một bài đăng trên Facebook, khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng.

Dịch vụ Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đã đưa ra cảnh báo về giông bão nghiêm trọng, mưa đá và lốc xoáy từ ngày đến đêm 22/4 trên khắp các vùng của miền Trung nước Mỹ, bao gồm các bang Oklahoma, Kansas và Iowa.

Lốc xoáy, bão tấn công bang Oklahoma, ít nhất hai người thiệt mạng - Ảnh 1.

 Gần 20.000 khách hàng ở bang Oklahoma vẫn bị mất điện vào sáng 21/4 do bão, theo trang web poweroutage.us.

Trận lốc xoáy này xảy ra vài tuần sau khi một cơn lốc xoáy càn quét ở khu vực Đông Nam bang Missouri, khiến 5 người thiệt mạng.

Lốc xoáy, bão tấn công bang Oklahoma, ít nhất hai người thiệt mạng - Ảnh 2.

Một trận bão trước đó cũng đã gây ra một cơn lốc xoáy vào tháng 3 tàn phá thị trấn Rolling Fork, bang Mississippi, phá hủy nhiều nhà cửa trong tổng số 400 ngôi nhà của cộng đồng cư dân và khiến 26 người thiệt mạng.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa